Số hóa

Twitter bị nghi ngờ thu thập dữ liệu người dùng trái phép

Mạng xã hội Twitter mới đây đã trở thành đối tượng điều tra của các nhà quản lý châu Âu khi bị nghi ngờ thu thập dữ liệu người dùng mà không thông báo.

Twitter tiếp tục là đối tượng bị nhắm đến liên quan đến bảo mật thông tin người dùng.

The Verge đưa tin, các nhà chức trách Ireland mới đây đã mở một cuộc điều tra về việc Twitter thu thập dữ liệu từ người dùng của mình, vi phạm Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR).

Cuộc điều tra bắt nguồn từ một yêu cầu của nhà nghiên cứu bảo mật Michael Veale dựa trên GDPR, một quy định có hiệu trên toàn châu Âu từ hồi tháng 5.

Theo GDPR, công dân EU có quyền yêu cầu bất kỳ dữ liệu nào mà một công ty cụ thể thu thập từ mình, nhưng khi Veale đưa ra yêu cầu đó cho Twitter, công ty tuyên bố họ không có dữ liệu nào liên quan đến dịch vụ rút ngắn liên kết (đường link URL).

Điều này khiến Veale tỏ ra hoài nghi và gửi đến các cơ quan quản lý liên quan để làm rõ xem liệu Twitter có đang giữ lại một số dữ liệu của mình hay không.

Ban đầu, hệ thống rút ngắn liên kết được thiết kế như một cách để tiết kiệm giới hạn ký tự trong một bài đăng trên Twitter (vốn chỉ có 280 ký tự). Bên cạnh đó, nó còn là công cụ hiệu quả trong việc chống lại phần mềm độc hại và thu thập các phân tích thô.

Hiện Twitter đã từ chối bình luận về vụ việc này, chỉ nói rằng công ty đang "tích cực tham gia" làm việc với các nhà chức trách Ireland.

Tác giả: Quốc Vinh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: Twitter

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok