Trong tỉnh

Tuyên truyền, vận động công dân không xuất cảnh trái phép dịp Tết Mậu Tuất 2018

Thực hiện kế hoạch về mở đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn công dân Thanh Hóa xuất cảnh đi Trung Quốc lao động trái pháp luật, lực lượng công an tỉnh Thanh Hoá đã vận động được 486 trường hợp, 225 gia đình cam kết kêu gọi thân nhân đang lao động trái pháp luật ở Trung Quốc về nước.

Dự báo, tình trạng công dân xuất cảnh trái phép đi lao động dịp sau Tết sẽ có chiều hướng gia tăng, sau hơn 1 tháng thực hiện kế hoạch cao điểm, lực lượng công an Thanh Hoá đã vận động được 486 trường hợp, 225 gia đình cam kết kêu gọi thân nhân đang lao động trái pháp luật ở Trung Quốc về nước. Đặc biệt, sau khi tuyên truyền, vận động đã có 74 người xuất cảnh đi Trung Quốc lao động trái phép trở về địa phương (tính đến 8/2/2018). Tuy nhiên, theo thống kê của Công an tỉnh Thanh Hoá, hiện vẫn còn lại 1833 người chưa trở về.

Lực lượng công an Thanh Hoá tuyên truyền, vận động nhân dân không xuất cảnh đi lao động trái pháp luật tại nước ngoài (Ảnh Công an Thanh Hoá)

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn công dân xuất cảnh trái phép đi lao động ở Trung Quốc và các nước, Công an tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo các đơn vị công an tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Bên cạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, lực lượng công an Thanh Hoá cũng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi đưa người sang Trung Quốc lao động trái pháp luật. Trong đó đã bắt và khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Hoằng (SN 1968), ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia về hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh đi lao động trái pháp luật tại Trung Quốc. Gọi hỏi răn đe, ký cam kết và xử phạt hành chính với hàng chục đối tượng khác có biểu hiện tổ chức đưa người sang Trung Quốc.

Tác giả: HOÀNG MINH

Nguồn tin: Báo Dân sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok