Giáo dục

Tuyển dụng viên chức ở Trường chuyên Lam Sơn (Thanh Hoá): Lùm xùm chức chủ tịch hội đồng

Ngày 12/10, UBND tỉnh Thanh Hoá phát đi thông tin chính thức về việc tiếp tục giao cho ông Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn làm Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019.

Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Trước đó, Sở GDĐT Thanh Hoá tỏ quan điểm bức xúc: “Trường THPT chuyên Lam Sơn là đơn vị trực thuộc Sở này, do đó, việc tuyển dụng viên chức phải thực hiện theo đúng Quyết định 1942/2017/QĐ-UBND do ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ký ban hành ngày 7/6/2017, tức là Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng phải là Giám đốc Sở GDĐT. Việc UBND tỉnh Thanh Hoá giao cho ông Chu Anh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức là chưa đúng với quy định tại Quyết định 1942/2017/QĐ-UBND”.

Sau đó, UBND tỉnh Thanh Hoá đã triệu tập cuộc họp gồm: Sở GDĐT, Sở Nội Vụ, Sở Tư pháp và Trường THPT chuyên Lam Sơn. Tại cuộc họp này, vấn đề được đưa ra bàn luận đó là tính pháp lý trong việc giao cho Sở GDĐT tuyển giáo viên hay giao cho Trường THPT chuyên Lam Sơn tuyển? Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền tỏ rõ quan điểm: “Khi Sở GDĐT đề xuất phương án, hội đồng tuyển dụng viên chức của Trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2018-2019 lên UBND tỉnh, tôi đã đề nghị Sở đánh giá việc tuyển chọn giáo viên của Lam Sơn có vấn đề gì hay không? Sở GDĐT khẳng định không có vấn đề gì”.

Song qua sự việc trên, UBND tỉnh Thanh Hoá tiếp tục xem lại tất cả các quy định của pháp luật cho thấy: Quyết định số 2977/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành ngày 14/8/2017, phê duyệt phương án tuyển dụng giáo viên Trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2017 - 2018 là trái với Quyết định 1942/2017/QĐ-UBND. Ông Quyền cho biết: Tuy nhiên một văn bản không phải chỉ được điều chỉnh bởi một văn bản của pháp luật mà được điều chỉnh bởi nhiều văn bản khác. Quyết định 2977/2017/QĐ-UBND còn căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP. Tại Điều 5, Khoản 2, Nghị định nói trên quy định: Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 9 Luật Viên chức, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thực hiện hoặc phân cấp tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý; quyết định hoặc ủy quyền quyết định tuyển dụng viên chức qua thi tuyển hoặc xét tuyển. Ở đây Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ký Quyết định bổ nhiệm ông Chu Anh Tuấn làm hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn thì có quyền uỷ quyền cho người được bổ nhiệm đứng ra tổ chức tuyển dụng viên chức.

Ông Quyền khẳng định: “Năm học 2018-2019, UBND tỉnh Thanh Hoá tiếp tục giao cho Trường THPT chuyên Lam Sơn đứng ra tuyển dụng giáo viên, ông Chu Anh Tuấn vẫn làm Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng. UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo Sở GDĐT đứng ra thẩm định, kiểm tra quy trình của việc tuyển dụng. Sở GDĐT không làm Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng nhưng còn to hơn cả Chủ tịch hội đồng tuyển dụng vì trực tiếp giám sát, chỉ đạo chuyên môn, phê duyệt kế hoạch, ký quyết định thành lập hội đồng”.

Về phần Quyết định 1942/QĐ-UBND, không thể trái với Nghị định 29/NĐ-CP. Hiện UBND tỉnh Thanh Hoá đang giao cho Sở Nội vụ và Sở Tư pháp xem xét, đề xuất sửa lại Quyết định 1942/QĐ-UBND cho cho phù hợp với Nghị định 29/NĐ-CP. Cũng theo ông Quyền, năm học 2017-2018, UBND tỉnh Thanh Hoá giao cho Trường THPT chuyên Lam Sơn tuyển dụng 12 chỉ tiêu nhưng thực tế trường chỉ tuyển dụng được 6 chỉ tiêu do có nhiều ứng viên không đáp ứng được các yêu cầu đặt ra. Trước đó, suốt gần chục năm trời, Trường THPT chuyên Lam Sơn không có học sinh đoạt giải ở các kỳ thi quốc tế; từ năm 2015 đến nay, Trường THPT chuyên Lam Sơn mới lấy lại được “phong độ”.

Tác giả: Anh Tuấn

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok