Thế giới

TT Trump thừa nhận con trai gặp gỡ phía Nga để bàn về đối thủ

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump gián tiếp thừa nhận cuộc gặp giữa con trai ông và một luật sư người Nga có nội dung xoay quanh những thông tin tiêu cực về bà Hillary Clinton.

Ngày 5/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết con trai ông đã gặp gỡ phía Nga tại Tháp Trump vào năm 2016 để "thu thập thông tin về đối thủ". Tuy nhiên, ông khẳng định rằng cuộc gặp này "hoàn toàn hợp pháp".

"(Những cuộc gặp thế này) thường xuyên diễn ra trên chính trường, và (cuộc gặp giữa con trai tôi với phía Nga) không đi đến đâu cả. Tôi không hay biết gì về nó", Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Ông Donald Trump Jr., con trai trưởng của tổng thống Mỹ. Ảnh: AP.

Theo AFP, cuộc gặp diễn ra hồi tháng 6/2016 có sự tham gia của của Donald Trump Jr., con trai tổng thống Mỹ, và luật sư Natalia Veselnitskaya, người có liên hệ với Điện Kremlin.

Đây là lần đầu tiên ông Trump gián tiếp thừa nhận cuộc họp trên có nội dung xoay quanh những thông tin bất lợi về bà Hillary Clinton, đối thủ của ông Trump trong chiến dịch tranh cử 2016.

Trước đây, tổng thống Mỹ nhiều lần khẳng định ông không biết về cuộc gặp này, trong lúc công tố viên đặc biệt Robert Mueller điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Theo ông Trump, cuộc điều tra của ông Mueller là “cuộc săn phù thủy” đầy "những lời nói dối và sự mua chuộc".

Washington Post ngày 5/8 đưa tin tổng thống Mỹ đang trăn trở về việc con trai vô tình đẩy ông vào tình cảnh hiểm nghèo với việc gặp gỡ nữ luật sư Veselnitskaya. Sau đó, Tổng thống Trump khẳng định tờ báo "hoàn toàn bịa đặt".

Con trai của Tổng thống Trump (bên phải) được cho là đã hỗ trợ cha giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016. Ảnh: Getty.

Theo AFP, cuộc gặp gỡ của ông Donald Trump Jr. với phía Nga được nhà sản xuất âm nhạc người Anh Rob Goldstone sắp xếp, người này đã tiết lộ với con trai tổng thống Mỹ rằng ông ta "sở hữu thông tin có thể buộc tội bà Hillary".

Con trai trưởng của ông Trump được cho là đã đáp lại: "Tôi thích điều đó".

Sau khi sự việc vỡ lở, ông Donald Trump Jr. khẳng định cuộc gặp gỡ chủ yếu xoay quanh việc công dân Mỹ nhận con nuôi người Nga. Tuy nhiên sau đó, ông thừa nhận có trò chuyện với luật sư Veselnitskaya nhằm thu thập thông tin tiêu cực về bà Clinton, nhưng khẳng định không thu được kết quả gì.

Tác giả: Chi Mai

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: TT Trump , Trump

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok