Pháp luật

Truy tìm nghi can dùng kiếm chém chết 2 anh em vì mâu thuẫn đất đai

Sau khi dùng kiếm chém chết ông Xuyên và bà Nhung, đối tượng Nguyễn Văn M. (SN 1968, trú tại xã An Bình, huyện Văn Yên) đã bỏ trốn.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Truy tìm nghi can dùng kiếm chém chết 2 anh em vì mâu thuẫn đất đai - 1

Đến 19h tối ngày 28/4, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Trần Thanh)

Chiều tối ngày 28/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã An Bình, huyện Văn Yên (Yên Bái) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng rất nghiêm trọng khiến 2 người chết. Nguyên nhân ban đầu được xác định từ việc tranh chấp đất đai.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong là ông Đăng Văn Xuyên (SN 1975) và bà Đặng Thị Nhung (SN 1980). Hai nạn nhân có quan hệ anh em, cùng trú tại trung tâm xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

"Hiện vụ việc được công an huyện Văn Yên phối hợp với công an tỉnh Yên Bái và các lực lượng chức năng tiến hành điều tra. Đến 19h hôm nay, việc khám nghiệm tử thi vẫn đang diễn ra", vị lãnh đạo UBND xã An Bình nói.

Truy tìm nghi can dùng kiếm chém chết 2 anh em vì mâu thuẫn đất đai - 2

Hiện trường sự việc.

Theo nhân chứng tại hiện trường, khoảng 14h30 cùng ngày, ông Đặng Văn Xuyên và bà Đặng Thị Nhung ra khu vực bãi đất của một người tên Nguyễn Văn M. (vốn đang có tranh chấp từ trước) tiến hành cào đất để trồng hoa màu thì Nguyễn Văn M. lao ra to tiếng và sau đó dùng kiếm chém ông Xuyên, bà Nhung.

Hậu quả, ông Xuyên bị chém trúng nhiều nhát trên cơ thể, tử vong tại chỗ. Bà Nhung tử vong trên đường đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trao đổi riêng với phóng viên Dân trí tại hiện trường sự việc, một cán bộ điều tra công an huyện Văn Yên cho biết, ngay sau khi gây ra vụ thảm án, nghi can Nguyễn Văn M. đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

"Theo tài liệu thu thập được, Nguyễn Văn M. và 2 nạn nhân có quan hệ gia đình. Cụ thể, vợ cũ của M. tên X. là chị gái của ông Xuyên, bà Nhung. Trước đây, khi vợ chồng M. mới lấy nhau, gia đình bên vợ có cho 2 vợ chồng 1 mảnh đất để làm nhà sinh sống. Nhưng sau khi Nguyễn Văn M. đi tù về, ly dị với bà X., mảnh đất của hai vợ chồng trở thành khu đất tranh chấp. Đỉnh điểm dẫn tới sự việc đau lòng như ngày hôm nay", vị cán bộ công an huyện Văn Yên thông tin.

Cũng theo vị cán bộ công an huyện Văn Yên, nghi can Nguyễn Văn M. từng bị đi tù 17 năm về các tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác. Trong thời gian thi hành án, Nguyễn Văn M. còn đánh chết 1 người trong trại giam.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, vào lúc 19h30 tối cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, truy tìm hung thủ gây ra vụ án.

PV Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự việc.

Tác giả: Trần Thanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok