Pháp luật

Truy nã một bị can về tội cố ý gây thương tích rồi bỏ trốn

Cơ quan công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định truy nã bị can Trương Viết Công Hoàn về tội cố ý gây thương tích. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị can đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ông Nguyễn Đình Khoa – Quyền Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Trương Viết Công Hoàn (SN 1990, trú tại TDP 4, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan công an huyện Hương Khê, đơn vị này đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trương Viết Công Hoàn về tội cố ý gây thương tích. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị can này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bị can Trương Viết Công Hoàn.

Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, nên vào khoảng 20h30’ ngày 30/1/2019 tại quán bi-a Galaxay ở thị trấn Hương Khê, bị can Hoàn đã mang theo một con dao chém nhiều nhát chí mạng trúng vào vùng vai phải, vùng cổ tay và bàn tay trái của anh Võ Văn Tý (SN 1994 ở thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Lúc sau, anh Tý bỏ chạy ra đường thì bị Hoàn đuổi theo chém tiếp 2 nhát vào chân trái khiến anh Tý bị thương nặng gục ngã xuống đường, được người dân đưa đến Bệnh viện khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Sau một thời gian, anh Tý được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị từ ngày 31/1/2019 đến ngày 12/2/2019 thì ra viện và trở về nhà tiếp tục điều trị.

Theo kết quả giám định pháp y, anh Tý có vết thương khắp nơi trên cơ thể và phải khâu nhiều mũi. Ngoài ra, anh Tý còn bị tổn thương thần kinh hông khoeo ngoài trái, gãy đầu trên xương mác trái; Gãy đầu ngoài xương đòn phải, gãy mỏm cùng vai phải còn phương tiện kết hợp xương và gãy xương bàn 4 và 5 bàn tay trái còn phương tiện kết hợp xương.

Các vết thương tích trên cơ thể anh Tý trong vụ án này gây ra là do vật sắc tác động vào người. Đồng thời, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 50%.

Được biết, sau khi Trương Viết Công Hoàn cố ý chém anh Võ Văn Tý gây thương tích nặng thì đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 20/2/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê ra Quyết định truy nã bị can đối với Hoàn, thông báo rộng rãi đến các cơ quan chức năng và trên thông tin truyền thông.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Hương Khê làm rõ.

Tác giả: Quốc Khánh - Đức Hùng

Nguồn tin: Báo Thương hiệu và Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok