Pháp luật

Trung tá công an hi sinh để lại bố mẹ già, vợ trẻ và 2 con thơ

Trung tá Vi Văn Luân, người chiến sĩ công an hi sinh khi vây bắt tội phạm ở huyện biên giới Mường Lát, đã về với đất mẹ. Sự ra đi đột ngột của anh để lại bố mẹ già, người vợ trẻ cùng 2 con thơ dại khiến ai cũng bùi ngùi, xót thương.

Lễ truy điệu và Lễ an táng tiễn đưa Trung tá Vi Văn Luân (cán bộ Công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa), người đã anh dũng hi sinh khi vây bắt tội phạm ma túy, đã được Công an tỉnh Thanh Hóa, cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát tổ chức ngày 8-2 tại gia đình ở tiểu khu 5, thị trấn Mường Lát theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân, phong tục tập quán địa phương.

Tổ chức lễ truy điệu, lễ an táng Trung tá Vi Văn Luân

Trước đó, vào đêm ngày 6-2 (tức ngày 25 tháng Chạp), trong quá trình mật phục, vây bắt tội phạm ma túy tại địa bàn xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, do địa hình miền núi hiểm trở, trời tối, các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy đã chống trả quyết liệt, nổ súng bắn về phía Tổ công tác và tẩu thoát khỏi hiện trường.

Cuộc đụng độ với tội phạm ma túy khiến Thiếu tá Vi Văn Luân (SN 1981), Công an viên xã Phù Nhi, bị thương nặng. Dù anh nhanh chóng được đồng đội đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, do vết thương quá nặng, hiện trường cách xa Trung tâm Y tế huyện nên Thiếu tá Vi Văn Luân đã hi sinh.

Đồng đội đưa tiễn Trung tá Vi Văn Luân về nơi yên nghỉ

Sự ra đi đột ngột của Thiếu tá Vi Văn Luân để lại một mất mát lớn cho Công an tỉnh Thanh Hóa, đồng đội và người thân. Anh ngã xuống khi 2 con còn thơ dại (lớn 12 tuổi, nhỏ mới 5 tuổi), bố mẹ già và người vợ trẻ đang là giáo viên.

Sau khi hi sinh anh dũng trong lúc vây bắt tội phạm, Thiếu tá Vi Văn Luân đã được thăng quân hàm trước niên hạn lên Trung tá.

Trung tá Vi Văn Luân là người con của dân tộc Thái, sinh ra vào lớn lên ở xã Tam Chung (nay là thị trấn Mường Lát do một phần xã Tam Chung cắt về huyện Mường Lát). Năm 2000, sau khi tốt nghiệp Trung cấp Cảnh sát nhân dân, anh được điều động về Đội hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Mường Lát. Tháng 9-2020, anh Luân được điều động về làm Công an viên xã Pù Nhi theo Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã của Bộ Công an.

Gia đình, người thân và rất đông người dân tới dự lễ viếng Trung tá Vi Văn Luân

Theo Công an huyện Mường Lát, ở cương vị công tác nào, thiếu tá Vi Văn Luân cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Anh đã tham gia nhiều chuyên án lớn, cùng đồng đội bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, được Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa tặng nhiều bằng khen và giấy khen.

Thăng quân hàm trước niên hạn

Tại Lễ truy điệu, Lễ an táng Trung tá Vi Văn Luân ngày 8-2, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ Thiếu tá lên Trung tá cho anh Vi Văn Luân.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok