Thế giới

Trung Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục sau 6 tháng

Hôm 7/7, Trung Quốc ghi nhận 57 ca nhiễm mới, mức tăng kỷ lục kể từ ngày 30/1.

Số ca mắc trong ngày 6/7 của Trung Quốc cao hơn 23 ca so với một ngày trước đó.

Trong gần 60 ca nhiễm mới, 15 trường hợp là ca nhiễm cộng đồng. Tất cả đều được ghi nhận tại thành phố Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam giáp với Myanmar.

Trước tình trạng gia tăng ca nhiễm, Thụy Lệ áp đặt lệnh phong tỏa, đóng cửa hầu hết các cơ sở kinh doanh và yêu cầu người dân ở nhà.

Một điểm xét nghiệm ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Các ca bệnh mới được phát hiện trong quá trình xét nghiệm hàng loạt cho toàn bộ người dân Thụy Lệ.

Giới chức Thụy Lệ cho biết họ sẽ tăng cường kiểm soát biên giới.

Hồi tháng 3, thành phố này từng bùng phát một đợt dịch nhưng nhanh chóng dập tắt. Tới tháng 4, Thụy Lệ bắt đầu khởi động chiến dịch tiêm chủng cho người dân toàn thành phố.

Trung Quốc vẫn đang theo đuổi chiến lược dập tắt các cụm dịch nhỏ, tránh lây lan thành các cụm dịch quy mô lớn và xét nghiệm hàng loạt.

Song song với đó, quốc gia này cũng đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng.

Tính tới ngày 7/7, Trung Quốc đã tiêm 1,3 tỷ liều cho người dân nước này. Các quan chức Trung Quốc đạt mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho 80% trong gần 1,4 tỷ dân để đạt miễn dịch cộng đồng.

Tác giả: SONG HY

Nguồn tin: Báo VTC News

  Từ khóa: Covid-19 , trung quốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok