Trong nước

TRỰC TIẾP: Lễ truy điệu và đưa tiễn Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê nhà

Sáng nay (27/9), Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

9h30: Đoàn xe di chuyển qua nhà riêng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

9h25: Hàng ngàn người dân Thủ đô tập trung ven đường tiễn đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ.

9h: Tại Ninh Bình: Hàng nghìn người dân từ khắp mọi nơi đến viếng thăm nơi an nghỉ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. An ninh trật tự được thắt chặt mọi ngả đường đảm bảo giao thông được diễn ra thông suốt.

8h35: Đoàn xe chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi qua đường phố Hà Nội.

Ảnh: Vietnam+

8h25: Trong tiếng nhạc tiễn đưa, chiếc xe chở quốc kì và di ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ từ lăn bánh rời Nhà tang lễ Quốc gia. Theo sau là xe pháo chở linh cữu Chủ tịch nước và đoàn xe hộ tống.

8h15: Hoàn tất di chuyển linh cữu Chủ tịch nước lên xe pháo. Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cao cấp tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về đất mẹ Ninh Bình.

8h05: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng hộ tống linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra khỏi hội trường Nhà tang lễ.

8h00: Đội nghi lễ thực hiện các nghi thức chuẩn bị lễ di quan Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

7h50: Gia quyến và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Quốc hội…đi quanh linh cữu tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

7h45: Ông Trần Quân, con trai Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt gia đình nói lời cảm ơn đến toàn thể các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các cơ quan, đoàn thể cùng nhân dân đã theo dõi, đến dự và tiễn đưa anh linh Chủ tịch nước.

Gia đình, họ hàng nội ngoại Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại lễ truy điệu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

7h35: Tại TP.HCM, dự lễ truy điệu Chủ tịch nước có Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; ông Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương và đại diện nhiều Bộ, ban, ngành cùng người dân TP.HCM...

7h32: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban tổ chức Lễ tang đọc điếu văn, tóm tắt quá trình công tác, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng đất nước của Chủ tịch nước và nói lời vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

7h30: Ông Trương Hoà BÌnh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực, tuyên bố Lễ truy điệu tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

7h: Công tác chuẩn bị phục vụ Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã sẵn sàng.

6h: Công tác chuẩn bị cho Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đang được chuẩn bị khẩn trương tại Nhà tang lễ Quốc gia. Các đội nghi thức nhanh chóng sắp xếp đội hình vào vị trí.

Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổ chức vào 7h30 ngày 27/9 tại Nhà tang lễ Quốc gia. Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống nhất TP.HCM và Hội trường UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Lễ an táng từ 15h30 cùng ngày tại quê hương Chủ tịch nước, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Hôm qua (26/9), Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu từ 7h tại Nhà tang lễ Quốc gia. Theo Ban tổ chức Lễ quốc tang Chủ tịch nước, tính đến 17h cùng ngày có khoảng 1.500 đoàn trong nước, quốc tế với số lượng ước tính 50.000 người đến viếng cố Chủ tịch nước.

Khoảng 50.000 người đã đến viếng cố Chủ tịch nước trong ngày 26/9. (Ảnh: Phạm Duy Thành)

Trong đó, khoảng 430 đoàn viếng tại hội trường Thống Nhất, TP HCM; trên 200 đoàn cùng hàng nghìn người dân vào viếng ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình - quê hương của Chủ tịch nước.

Dẫn đầu đoàn gia đình họ tộc Chủ tịch nước là phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Hiền dâng hương, dâng hoa lên linh cữu.

Sau gia quyến, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng vào viếng. Tiếp đó lần lượt các đoàn đại biểu cấp cao khác.

Thủ tướng Hun Sen dẫn đầu đoàn Campuchia đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Phạm Duy Thành)

Ông Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch nước Lào; Thủ tướng Campuchia Hun Sen; Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon; ông Triệu Lạc Tế - Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; ông Roberto Morales Ojeda - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba; Phó chủ tịch Duma Quốc gia Nga Epifanova Olga Nikolaevna... đã dẫn đầu các đoàn vào viếng.

Tác giả: NHÓM PV VTC NEWS

Nguồn tin: Báo VTC NEWS

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok