Thế giới

Triều Tiên phủ nhận đánh cắp tiền qua mạng

CHDCND Triều Tiên bác bỏ cáo buộc họ kiếm được 2 tỉ USD nhờ tấn công mạng nhằm vào ngân hàng cùng với giao dịch tiền ảo. Quốc gia Đông Bắc Á chỉ trích Mỹ lan truyền tin thất thiệt.

Nhiều vụ tấn công mạng nhằm vào ngân hàng đều được xác định do tin tặc Triều Tiên thực hiện - Ảnh: ZDNet

Cáo buộc xuất hiện trong một báo cáo của Liên Hợp Quốc mà hãng Reuters được xem vào tháng trước. Báo cáo xác định các cuộc tấn công mạng có quy mô lớn và ngày càng tinh vi, chính quyền Bình Nhưỡng dùng số tiền kiếm được tài trợ chương trình phát triển vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt.

Trước cáo buộc trên, giới chức Triều Tiên đưa ra tuyên bố: “Mỹ cùng những thế lực thù địch khác đang lan truyền tin đồn thất thiệt. Lời bịa đặt như vậy nhằm làm xấu hình ảnh đất nước chúng tôi, biện minh cho chiến dịch trừng phạt gây áp lực”.

Triều Tiên nhiều năm qua bị chỉ đích danh là thế lực đứng sau các vụ tấn công mạng vào hệ thống tài chính ở Mỹ, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác. Giới chuyên gia nhận định hoạt động không gian mạng đem lại cho quốc gia Đông Bắc Á nguồn tiền phục vụ phát triển vũ khí.

Chính quyền Mỹ luôn cố gắng khiến Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân, nhưng nỗ lực ngoại giao gần đây (trong đó có ba lần gặp gỡ trực tiếp giữa Tổng thống Donald Trump với nhà lãnh đạo Kim Jong-un) chưa đạt tiến bộ lớn.

Đàm phán phi hạt nhân hóa hiện rơi vào trì trệ. Triều Tiên liên tục phóng tên lửa tầm ngắn và lên tiếng chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo – nhân vật chủ trương cứng rắn trong chính quyền Washington.

Tác giả: Cẩm Bình

Nguồn tin: Báo Một thế giới

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok