Pháp luật

Triệt phá đường dây lô đề “khủng” ở Hà Tĩnh, giao dịch hơn 500 triệu đồng/ngày

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ và khởi tố 13 đối tượng do có liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề quy mô lớn, địa bàn hoạt động bao gồm nhiều huyện thậm chí liên kết với ngoại tỉnh như Nghệ An, Quảng Nam, Đồng Nai.

Các đối tượng trong đường dây ghi lô đề (ảnh: báo Lao động).

Ngày 10/1, báo Lao động thông tin, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề quy mô lớn, hoạt động tinh vi liên quan đến các tỉnh Nghệ An, Đồng Nai, Quảng Nam.

Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an huyện Lộc Hà, Công an thị xã Hồng Lĩnh xác lập chuyên án để điều tra làm rõ. Sau thời gian tập trung cao độ tiến hành điều tra, xác minh, ban chuyên án đã thành lập 8 tổ công tác phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại địa bàn các huyện: Lộc Hà, TP Hà Tĩnh, Nghi Xuân, TX Hồng Lĩnh, TP Biên Hòa (Đồng Nai), bắt giữ 5 đối tượng và triệu tập làm việc với 15 đối tượng khác, trong đó chủ yếu là các đối tượng nữ.

Theo Infonet, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhà của các đối tượng Nguyễn Văn Xin (SN 1977, huyện Núi Thành, Quảng Nam) và Thái Quốc Đạt (SN 1991, phường Trảng Bom, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), phát hiện và thu giữ gần 100 triệu đồng tiền mặt, 2 ô tô, 20 thẻ ATM, 22 điện thoại di động, 3 máy tính và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tang vật thu giữ (ảnh: Infonet).

Thu thập lời khai ban đầu của các đối tượng, lực lượng chức năng xác định, trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch đánh bạc gần 500 triệu đồng. Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố 13 đối tượng về tội “đánh bạc”.

Tác giả: Bá Di (T/h)

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok