Trong tỉnh

Triệt phá đường dây lô đề giao dịch gần 2 tỷ mỗi ngày ở Thanh Hóa

Ngày 5/3, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề quy mô lớn, giao dịch mỗi ngày gần 2 tỷ đồng.

Thông tin trên Zing, nghi can cầm đầu đường dây lô đề giao dịch gần 2 tỷ mỗi ngày là Nguyễn Văn Thanh (Thanh “Sprots” (30 tuổi, ở tiểu khu Nam Giang, thị trấn Nông Cống). Đối tượng bị lực lượng chức năng bắt hôm 4/3.

Tiến hành khám xét nơi ở của Thanh, cảnh sát thu giữ 150 triệu đồng tiền mặt, 2 điện thoại di động và 1 ôtô.

Cùng ngày, phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt bắt giữ 4 người trong đường dây của Thanh, gồm: Mai Xuân Dũng (30 tuổi), Đỗ Văn Thắng (31 tuổi), Lê Thanh Phong (46 tuổi) và Lê Xuân Bùi (49 tuổi, cùng ở huyện Nông Cống).

Các đối tượng trong đường dây.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2020, Thanh đã lập một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề có quy mô lớn, hoạt động tinh vi.

Dân Trí đưa tin, nhóm này sẽ sử dụng điện thoại thông minh, áp dụng phần mềm phân tích số hóa để tập hợp các bảng dãy số rồi cho các đối tượng đánh bạc qua tin nhắn trên mạng xã hội facebook hoặc zalo với lượng tiền từ 70 -100 triệu đồng/lần.

Theo đó, mỗi ngày Nguyễn Văn Thanh đã tổ chức cho các con bạc đánh lô, đề với số tiền giao dịch gần 2 tỷ đồng.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc.

Tác giả: Mộc Miên (T/H)

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok