Pháp luật

Tranh cãi trên bàn nhậu, anh đâm chết em trai

Bức xúc trước thái độ hỗn láo của em trai trong lúc tranh cãi về việc có nên để bố tiếp tick đi biển kiếm tiền nữa hay không, Trần Cao Dương đã cầm dao đâm chết em trai mình.

Sáng 18-8, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Cao Dương (27 tuổi, trú tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án chính là em ruột của bị cáo Dương.

Bị cáo Dương tại phiên toà sáng 18-8

Theo cáo trạng, vào khoảng 18 giờ ngày 14-5-2017, Dương cùng em trai là Trần Xuân P. (24 tuổi) và một số bạn bè rủ nhau sang nhà một người hàng xóm để nhậu. Trong cuộc nhậu, giữa Dương và em trai đã xảy ra mâu thuẫn về việc có nên để bố đã nhiều tuổi đi tiếp tục đi biển hay không.

Dương cho rằng bố đã nhiều tuổi, lại ốm đau thường xuyên nên để bố ở nhà nghỉ ngơi. Còn P. thì có quan điểm ngược lại, rằng nên để bố đi biển để lấy tiền nuôi các em ăn học, vì gia đình còn khó khăn do có tới 11 người con.

Bất đồng quan điểm, giữa hai anh em đã xảy ra cãi vã, rồi đòi cầm ly bia thách thức đánh nhau. Sự việc chỉ dừng lại khi những người cùng ngồi nhậu can ngăn. Lúc này, P. đã được mọi người kéo ra ngoài, song vẫn lớn tiếng thách thức anh trai đánh nhau.

Quá búc xúc trước thái độ hỗn láo của em trai, Dương vơ lấy 1 con dao nhọn đang để ở bàn nhậu chạy ra đâm một nhát vào nách trái em mình, khiến P. gục xuống rồi tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án xong, Dương đã rời khỏi hiện trường rồi đi vào Quảng Bình để lẩn trốn. Tuy nhiên, 1 ngày sau, Dương quay về đầu thú.

Trước toà, bị cáo Dương rất ân hận, chỉ vì một phút giây phút nóng giận, không kiểm soát được hành vi mà đã tước đoạt đi mạng sống của chính em trai mình. Bị cáo mong tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời, nuôi bố mẹ già và các em ăn học.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Dương 12 năm tù về tội Giết người.

Tác giả: Bảo Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: bàn nhậu , tranh cãi , Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok