Trong tỉnh

Tranh biếm họa bằng phấn trắng trên bảng đen của giáo viên Thanh Hóa gây ấn tượng

Để giúp học sinh tránh xa những thói hư tật xấu, thầy Lê Đức Hùng, giáo viên Mỹ thuật ở Thanh Hóa biếm họa tranh bằng phấn trắng khiến người xem thán phục.

Thầy Lê Đức Hùng (SN 1988), giáo viên môn Mỹ thuật, Trường THCS-THPT Thống Nhất (Yên Định, Thanh Hóa) vừa thực hiện bộ tranh biếm họa, góp phần giáo dục học sinh tránh xa những tệ nạn, thói hư tật xấu.

Những bức tranh được vẽ bằng phấn trắng trên nền bảng đen với nhiều chủ đề khác nhau: đua xe, đánh nhau, xả rác bừa bãi, hút thuốc lá, bạo lực gia đình.

"Trong tranh biến hoạ, những hình ảnh mang tính răn đe nhưng cũng rất hài hước khiến việc giáo dục học sinh gần gũi và thiết thực hơn", thầy Hùng chia sẻ.

Khi vẽ những hình ảnh này lên bảng, thầy Hùng luôn đặt câu hỏi: Tranh vẽ gì? Ý nghĩa hàm ý của bức tranh? Việc làm đó đúng hay sai. Nếu đặt mình vào tình huống đó, các em sẽ giải quyết như thế nào ?

"Học sinh rất hứng thú khi được học với tranh biếm họa đi kèm nội dung bài học ở sách giáo khoa", thầy Hùng nói thêm.

Thầy Hùng cũng mong muốn, qua tranh biếm họa, học sinh biết tránh xa những cái xấu, những nguy hiểm tiềm ẩn trong cuộc sống.

Tác giả: Phan Thế Hoài

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok