Xe

Top 10 mẫu xế bất chấp nước ngập lụt

Không chỉ có khả năng chạy trên đường khô ráo, các mẫu xe dưới đây còn có thể bơi lội không kém gì xuồng cao tốc.


1464346995 loi nuoc1
1. WaterCar Panther. Là một phương tiện đổ bộ lội nước do WaterCar tại California (Mỹ ), Panther thực sự không khác gì chiếc xuồng cao tốc và được đánh giá là mẫu xe hơi lội nước nhanh nhất thế giới. Trong thực tế, Panther có khả năng chạy trên đường với vận tốc 201 km/h và có thể lội nước với vận tốc 96 km/h. Xe có khung gầm nhẹ làm bằng loại thép pha crôm. Kiểu cách của xe giống như chiếc SUV. Nó thậm chí còn có thể chạy trên cả cát và bùn lầy.

1464346995 loi nuoc2
2. Sea Lion. Bạn muốn có một chiếc xe hơi chạy nhanh, nhìn độc đáo và có thể hoán đổi thành ngay một chiếc thuyền cao tốc trong giây lát thì Sea Lion là mẫu xe lý tưởng. Ngay từ tên gọi đã cho thấy, Sea Lion có nghĩa là Sư tử biển, có khả năng lội nước đỉnh cao và cũng được xếp hạng là một trong những mẫu xe lội nước nhanh nhất trên thế giới. Cụ thể trên đường bình thường xe đạt vận tốc cực đại 201 km/h trong khi lội nước Sea Lion có thể chạy nhanh tới 96 km/h. Thân xe được làm bằng loại nhôm chất lượng cao TIG-5052. Phía đầu xe được thiết kế có thể duỗi ra thành tấm lá chắn ngăn không cho nước sóng lên trên xe cản trở tầm nhìn lái xe. Đây là cách thiết kế giống như một số loại phương tiện đổ bộ lội nước trong quân sự.

1464346995 loi nuoc3
3. Dobbertin HydroCar. Xe có thiết kế độc đáo, thân xe làm bằng nhôm và có thể thay đổi hình dáng khi chuyển từ chế độ chạy trên mặt đất sang chế độ chạy trên nước. Khi chạy trên mặt đất, các khớp nối sườn xe được nâng lên và trở thành các tấm chắn bùn. Trong khi lội nước, chúng được hạ xuống thấp gần 8-inch để xe ngập một phần trong nước. Dưới mui xe là loại động cơ của Chevrolet có thể sản sinh công suất 762 mã lực tại 5.800 vòng/phút. Ban đầu xe được thiết kế sử dụng một trục chân vịt 6 bánh lái. Tuy nhiên, về sau nó được thay bằng loại chân vịt 4 cánh. Hiện mẫu xe này vẫn đang tiếp tục được thủ nghiệm nhưng có khả năng sẽ là mẫu xe lội nước kinh hoàng.

1464346995 loi nuoc4
4. Hydra Spyder. Là mẫu xe thể thao có khả năng chạy với tốc độ cao, Hydra Spyder có thiết kế mang phong cách hoài cổ của xế thể thao, pha lẫn nét hiện đại, với những nét lai giữa xe hơi và xuồng cao tốc. Ở trên mặt đất, xe có thể đạt vận tốc 201 km/h, trong khi lội nước xe đạt vận tốc 85 km/h. Động cơ của xe thuộc loại Corvette LS2 V8, dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất 400 mã lực. Đi kèm với đó là hộp số sàn 5 cấp với các bánh răng gần nhau cùng hệ dẫn động bánh trước.

1464346995 loi nuoc5
5. Gibbs Humdinga. Mẫu xe 5 chỗ ngồi Humdinga có hệ dẫn động toàn bánh toàn thời gian, tran gbij động cơ V8, có công suất 350 mã lực, có thể đạt vận tốc 160km/h trên đường đất và lội nước với vận tốc 65 km/h. Xe do hãng công nghệ Gibbs Technologies thiết kế, được công bố vào tháng 2.2012.

1464346995 loi nuoc6
6. SeaRoader Lamborghini Countach. Đây là mẫu xe lội nước đầu tiên của Lamborghini trên thế giới. Với trang bị động cơ ở giữa, Lamborghini Countach được SeaRoader chuyển đổi thành loại xe lội nước, có bánh xe chạy bộ đầy đủ nhưng vẫn có khả năng nổi. Chiếc xế thể thao sang trọng này với tính năng lội nước này dĩ nhiên là không hề rẻ. Chỉ nguyên phần kính của của nó đã tiêu tốn hết 3.007 USD. Xe còn sử dụng hệ thống treo mang phong cách xe đua Formula 1.

1464346995 loi nuoc7
7. Rinspeed Splash. Đây là mẫu xe thể thao nổi tiếng của Thụy Sĩ do hãng Rinspeed sản xuất vào năm 2004. Với thiết kế kiểu lội nước, Splash có thể chạy trên nước với vận tốc 50 km/h. Trong khi ở trên mặt đất xe có thể đạt vận tốc 200 km/h. Đây là mẫu xe lại thú vị vì chạy bằng nhiên liệu xăng sinh sọc và đây cũng là mẫu xe lội nước đầu tiên chạy bằng loại nhiên liệu thân thiện với môi trường nay. Với động cơ khỏe thuộc loại tăng áp, kết cấu 2 xy-lanh, dung tích 750cc, Splash có thể hoạt động cả ở vùng nước sâu trên 4 feet (~1,2 mét).

1464346995 loi nuoc8
8. Gibbs Aquada. Đây là mẫu xe lội nước tốc độ cao do hãng Gibbs Sports Amphibians ở New Zealand thiết kế. Xe không phải là mẫu phương tiện biến thể từ xe hơi chạy trên mặt đất hay loại thuyền có bánh, nhưng vẫn có thể chạy trên mặt đất với vận tốc 160 km/h và lội nước với vận tốc 50 km/h.

1464346995 loi nuoc9
9. Amphicar vốn là mẫu xe lội nước của Đức được sản xuất lần đầu vào năm 1961, sau đó đã được tung ra thị trường Mỹ. So với hầu hết các xe hơi lội nước khác, Amphicar có công suất khiêm tốn nhất. Mẫu xe này được sản xuất 4000 chiếc và kết thúc vào năm 1965. Tuy nhiên, đến nay Amphicar vẫn là một mẫu xe lội nước dân sự thành công nhất.

1464346995 loi nuoc10
10. Gibbs Quadski được hoạt động với mục tiêu vừa là xe đi lại vừa là phương tiện lướt sóng cá nhân. Xe có thể đạt vận tốc 72 km/h cả trên đất và trên nước với bộ động cơ đẩy thủy lực.

Tác giả bài viết: Văn Biên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok