Thế giới

Tổng thống Mông Cổ bị cách ly 14 ngày sau khi thăm Trung Quốc một hôm

Tổng thống Mông Cổ Khaltmaagiin Battulga đang ở viện cách ly 14 ngày sau chuyến thăm một ngày tới Trung Quốc.

Tổng thống Mông Cổ Khaltmaagiin Battulga. Ảnh: Getty

Theo hãng thông tấn nhà nước Montsame, ông Khaltmaagiin Battulga cùng với một số quan chức chính phủ, bao gồm cả bộ trưởng bộ ngoại giao, đã đến thăm Trung Quốc để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Phái đoàn – bao gồm cả Tổng thống – ngay lập tức bị cách ly hai tuần sau khi trở về Mông Cổ vào tối 27/2 như một biện pháp phòng ngừa bệnh do virus corona (COVID-19).

Hãng thông tấn Montsame cũng cho hay, ông Battulga đã gặp ông Tập trong chuyến thăm, trong đó họ cùng thảo luận về những nỗ lực chung nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona. Ông Battulga cũng tuyên bố Mông Cổ sẽ gửi 30.000 con cừu cho Trung Quốc.

Hiện Mông Cổ không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, nước này đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh, trong đó chính phủ quyết định đóng cửa các trường học cho tới cuối tháng 3 và hoạt động xuất khẩu than cho Trung Quốc bị đình trệ tới ngày 2/3.

Tác giả: Thiên Ân

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok