Thể thao

Toàn cảnh Tây Ban Nha 2-3 Croatia: Kịch tính phút cuối

Croatia đã có chiến thắng kịch tính trước Tây Ban Nha nhờ pha lập công ở phút bù giờ cuối cùng của cầu thủ 22 tuổi Jedvaj.

Phút 54, một pha bóng bất cẩn của hậu vệ Tây Ban Nha giúp Kramaric có cơ hội đối mặt với thủ thành De Gea và tiền đạo này đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho Croatia.

Kramaric mở điểm cho nhà đương kim Á quân thế giới trong bối cả hai đội đều bế tắc trong việc ghi bàn ở hiệp 1.

Croatia với áp lực phải thắng đã chơi đầy quyết tâm trước Tây Ban Nha.

Trước trận đấu với Tây Ban Nha, Luka Modric cùng các đồng đội mới chỉ được 1 điểm sau 2 trận.

Tây Ban Nha cũng chỉ cần hai phút để cân bằng tỉ số với một pha phối hợp sắc nét và người dứt điểm là Ceballos.

Phút 69, Croatia tái lập thế dẫn trước với pha đánh đầu cận thành của Jedvaj sau cú tạt bóng của Modric.

Jedvaj phấn khích sau bàn thắng đưa đội nhà vươn lên dẫn bàn.

Phút 78, Vrsaljko để bóng chạm tay trong vòng cấm và Ramos đã đánh lừa được Kalinic trên chấm 11.

Trung vệ Ramos cân bằng tỉ số của trận đấu trên chấm 11m.

Trận đấu trở nên nóng hơn sau bàn gỡ của đội trưởng ĐT Tây Ban Nha.

Tiền đạo Iago Aspas tranh bóng quyết liệt với thủ thành Kalinic.

Hàng thủ được chỉ huy bởi Sergio Ramos chơi không thực sự tốt khi để các chân sút của Croatia có nhiều cơ hội đe dọa khung gỗ của De Gea.

Những phút cuối, Croatia tràn lên tấn công và nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút bù giờ thứ ba. Jedvaj tiếp tục sắm vai người hùng với cú đệm bóng cận thành cực nhanh sau khi bóng bật ra từ cú cản phá của De Gea.

Chung cuộc, Croatia giành chiến thắng 3-2 trước Tây Ban Nha qua đó nuôi sống hy vọng đi tiếp dù họ vẫn đang xếp bét bảng dù bằng điểm với Anh.

Tác giả: CTV Thịnh Vy

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok