Du lịch

Tòa nhà gây tranh cãi với hình dáng hệt “bộ phận nhạy cảm”

Một tòa nhà chọc trời mới khai trương ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận bởi có hình thù giống “bộ phận nhạy cảm” của nam giới.

Tòa nhà chọc trời vừa khai trương ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, là một trung tâm truyền thông. Ngay từ ngày đầu mở cửa, công trình nhanh chóng nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận nước này, bởi có hình thù giống hệt “bộ phận nhạy cảm” của phái mạnh. Được biết, công trình mất gần 2 năm để xây dựng.

Tòa nhà được thiết kế theo hình dáng một bộ phận nhạy cảm của nam giới
Tòa nhà được thiết kế theo hình dáng một bộ phận nhạy cảm của nam giới

Trong một đoạn video dài 14 giây quay vào buổi tối, tòa nhà được bật đèn sáng rực, bắn pháo hoa rực rỡ từ trên đỉnh nóc, càng khiến cư dân mạng được dịp bàn tán về hình dáng thiết kế “khó hiểu” của công trình.

“Một công trình gợi nhiều trí tưởng tượng. Chắc chắn nơi này sẽ rất nổi tiếng. Tôi không thể bình luận gì hơn”, một cư dân mạng lên tiếng. Tuy nhiên, người đại diện công trình đã phủ nhận cảnh bắn pháo hoa trong đoạn video “nhạy cảm” trên và xác nhận đó là giả mạo.

Đây tiếp tục là một công trình gây tranh cãi ở Trung Quốc
Đây tiếp tục là một công trình gây tranh cãi ở Trung Quốc

“Cư dân mạng đã chế thêm cảnh bắn pháo hoa. Trên thực tế, chúng tôi chỉ bật đèn sáng tại tòa nhà. Hiện một số cấu trúc tòa nhà vẫn đang trong quá trình hoàn thiện”, người này cho biết.

Trước đó, một công trình khác ở Bắc Kinh cũng nhận nhiều chỉ trích tương tự
Trước đó, một công trình khác ở Bắc Kinh cũng nhận nhiều chỉ trích tương tự

Được biết, đây không phải tòa nhà đầu tiên ở Trung Quốc gây tranh cãi vì thiết kế giống phần “nhạy cảm”. Trước đó, một tòa nhà ở Bắc Kinh đã bị người dân chỉ trích vì hình dáng “khó hiểu”. Tòa tháp cao 33 tầng, hoàn thành vào năm 2015 sau 4 năm xây dựng.

Tác giả: Huy Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: tòa nhà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok