Pháp luật

Tin lời chào việc nhẹ lương cao, thiếu nữ 18 tuổi bị lừa bán 210 triệu đồng

Thôn nữ rẻo cao tại Nghệ An bị hàng xóm lừa bán ra nước ngoài giá 210 triệu đồng chỉ vì tin vào lời đường mật việc nhẹ lương cao.

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) chiều 21/7 xác nhận vừa bắt Moong Văn Thạch (SN 1977, trú xã Chiêu Lưu) về tội “Mua bán người”.

Thông tin từ đơn vị này cho biết, trước đó họ nhận được đơn tố cáo của chị Ốc Thị H. (SN 1992, cùng trú xã Chiêu Lưu) về việc 12 năm trước bị Moong Văn Thạch lừa bán qua bên kia biên giới. Thời điểm này, nạn nhân mới chỉ 18 tuổi.

Công an địa phương ngay khi nhận thông tin đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vào cuộc điều tra, bắt giữ Moong Văn Thạch không lâu sau đó.

Ảnh minh họa

Khai nhận với cơ quan công an Moong Văn Thạch cho biết, vào năm 2010 đối tượng đã lừa chị H. qua biên giới làm việc với lời hứa hẹn thu nhập cao. Đối tượng sau đó đã bán nạn nhân cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 06 vạn nhân dân tệ (khoảng 210 triệu đồng tiền Việt Nam).

Theo báo cáo của Chính phủ, thời điểm từ năm 2019 đến nay, cả nước đã phát hiện hơn 370 vụ buôn người với gần 500 đối tượng, 550 nạn nhân bị lừa bán.

Riêng tại Nghệ An trong 6 tháng đầu năm 2022, các lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 8 vụ, 12 đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi, mua bán trẻ em.

UBND tỉnh Nghệ An ngày 16/3/2022 cũng đã ban hành kế hoạch số 179KH-UBND về thực hiện Chương trình phòng chống mua bán người.

Tác giả: Quang Minh - Anh Tuấn

Nguồn tin: giadinhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok