Xã hội

Tìm thấy 1 trong 2 nạn nhân vụ sập hầm vàng ở Hòa Bình

Ngày 10/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 1 trong 2 phu vàng bị mắc kẹt trong hang Cột Cờ, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Sau 7 ngày tích cực tìm kiếm, đào xúc hàng nghìn mét khối đất đá và bùn nước, đến khoảng 12h30 ngày 10/11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể một nạn nhân trong vụ sập hầm vàng tại Hòa Bình. Nạn nhân tìm thấy được xác định là anh Trương Công Chánh (SN 1992 ở xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Sau 7 ngày nỗ lực tìm kiếm cứu nạn lực lượng chức năng mới tiếp cận và đưa được 1 nạn nhân ra ngoài. Ảnh: ANTĐ

Theo lực lượng chức năng, nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng cởi trần, thi thể nằm sát vào vách hang, cách khu vực cửa hang khoảng 60m. Mặc dù cách không xa cửa hang nhưng do có vực sâu chắn ngang nên lực lượng CNCH đã phải dùng gầu máy xúc, đưa thi thể nạn nhân qua hố nước sâu, sau đó đưa lên bè nổi kéo ra ngoài.

Khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể ra ngoài và thực hiện khám nghiệm tử thi.

Hiện tại vẫn còn nạn nhân Bùi Văn Thú, sinh năm 1990, ở thôn Đệp, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình chưa tìm thấy, lực lượng chức năng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, huy động trang thiết bị để phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt.

Như tin đã đưa, vụ sập hầm khai thác vàng trái phép xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 4/11, làm 2 người bị mất tích. Nguyên nhân ban đầu, được xác định là đập ngăn nước phía trên cửa hang bị vỡ khi 2 công nhân đang vận hành ô tô và máy xúc trong hang. Lượng bùn và nước đổ vào trong hang gây ngập sâu khoảng 10m.

Tác giả: Tuyết Nga

Nguồn tin: Báo Nhân đạo và Đời sống

  Từ khóa: phu vàng , mắc kẹt , thi thể , hòa bình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok