Xã hội

Tiệm tạp hóa bị cháy rụi, hàng xóm khiêng đồ vì sợ cháy lan

Tiệm tạp hóa phát hỏa rồi bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa bốc cao khiến các nhà lân cận lo sợ cháy lan nên khiêng đồ đạc ra ngoài

Trưa 20-10, người dân phát hiện khói lửa bùng phát trong tiệm tạp hoá nằm trên đường Lê Trọng Tấn (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Do chủ tiệm đóng cửa đi ăn cơm nên mọi người mang bình chữa cháy mini lao đến nhưng không thể xịt nước dập lửa.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: HẢI HIẾU

Mọi người tìm cách phá khóa thì ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, cột khói bốc cao nên không thể tiếp cận. Những hộ dân lân cận thấy khói lửa bốc lên nghi ngút nên sợ cháy lan, dọn đồ đạc ra ngoài.

Lực lượng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Các chiến sĩ lao vào phun nước xối xả vào ngọn lửa, đám cháy nhanh chóng được dập tắt sau khi lính chữa cháy có mặt.

Ngọn lửa không gây thiệt hại về người nhưng nhiều hàng hóa, đồ đạc trong tiệm tạp hóa bị thiêu rụi. Ước tính thiệt hơn 100 triệu đồng.

Hầu hết đồ đạc trong tiệm bị thiêu rụi. Ảnh: HẢI HIẾU

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Tác giả: HẢI HIẾU

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP.HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok