Thế giới

Thủ tướng Pháp từ chức

Ngày 16-5, Văn phòng Thủ tướng Pháp cho biết Thủ tướng Jean Castex đã nộp đơn xin từ chức lên Tổng thống Emmanuel Macron, mở đường cho một cuộc cải tổ nội các được mong chờ từ lâu của ông Macron.

Thủ tướng Pháp Jean Castex (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Ảnh: AFP

Ông Macron đã chấp nhận đơn từ chức của ông Castex sau khi hai người nói chuyện tại Điện Elysée trong chiều 16-5.

Theo Hãng tin Reuters, sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống Pháp thứ hai hồi tháng 4 vừa qua, ông Macron đã nói rằng chính phủ mới nên mang tính "tập trung hơn", với ít bộ trưởng hơn.

Tổng thống Macron cho biết ông đang tìm kiếm một người có năng lực chính sách xanh và xã hội vào vị trí thủ tướng Pháp.

Trong khi đó, các đồng minh của ông Macron cho biết nhiều khả năng ông sẽ bổ nhiệm một phụ nữ làm thủ tướng Pháp. Bộ trưởng Lao động đương nhiệm Elisabeth Borne, 61 tuổi, hiện là ứng cử viên sáng giá cho chức vụ này.

Trước khi có kết quả bầu cử tổng thống Pháp hồi tháng 4, ông Castex từng tuyên bố sẽ đệ đơn từ chức của ông và toàn bộ Chính phủ Pháp dù kết quả cuộc bầu cử này ra sao.

Theo ông Castex, đây là một truyền thống chính trị cần được tôn trọng và việc này sẽ giúp cho tổng thống Pháp tạo dựng được một đội ngũ mới với động lực lớn hơn cho nhiệm kỳ mới.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok