Trong nước

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông nghỉ hưu từ 1-8

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-8-2022 cho Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông.

Sáng nay 29-7, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã trao Quyết định nghỉ hưu từ ngày 1-8-2022 cho Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể trao quyết định nghỉ hưu cho Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông - Ảnh: Tạ Hải

Ông Nguyễn Ngọc Đông sinh năm 1962, quê quán tại tỉnh Ninh Bình. Ông là kĩ sư đường ô tô, thạc sĩ quản trị.

Ngày 6-6-2008, HĐND tỉnh Lâm Đồng họp bất thường bầu bổ sung ông vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Trước khi được bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Đông đang là Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch và đầu tư, Bộ GTVT.

Sau đó, tháng 7-2008, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê chuẩn ông Nguyễn Ngọc Đông, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ GTVT, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2004-2009.

Ngày 9-11-2010, Thủ tướng Chính phủ điều động ông Nguyễn Ngọc Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT.

Ngày 3-11-2015, Thủ tướng Chính phủ tái bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Đông giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT.

Tại buổi trao quyết định, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh trong gần 38 năm công tác, trong đó có 12 năm giữ chức thứ trưởng, sự đóng góp của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đối với đất nước nói chung và ngành GTVT nói riêng là vô cùng to lớn. Ở cương vị nào, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng thể hiện được uy tín và trách nhiệm.

Tác giả: Văn Duẩn

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok