Thể thao

Thu Thảo và cú nhảy đưa lịch sử điền kinh Việt Nam sang trang

Cú nhảy xa 6,55 m không chỉ giúp nhà cô gái người Ba Vì đoạt chiếc HCV Á vận hội, mà Bùi Thị Thu Thảo còn giúp tạo nên trang sử mới – đưa điền kinh Việt Nam bơi khỏi “ao làng” Đông Nam Á.

Ít ai biết rằng, để tạo nên kỳ tích vang dội cho điền kinh Việt Nam, Thảo cả đêm mất ngủ. Cô lo lắng bồn chồn, đến bỏ cả bữa trước giờ xuất trận. Hơn ai hết, cô gái nhỏ nhắn người Ba Vì hiểu được kỳ vọng của cả thể thao Việt Nam đặt trên vai mình, sau nhiều ngày ra quân trắng “vàng”.

Thu Thảo chia vui với HLV Nguyễn Mạnh Hiếu. ẢNH: ANH HUỲNH

Thế nhưng khi vào vạch xuất phát, ngay cú giậm nhảy đầu tiên, cô gái 26 tuổi đã khiến các đối thủ phải nể phục khi tạo nên khoảng cách 6,55 m cực khó san lấp. Cú nhảy xuất thần khiến không ít đối thủ choáng váng. Ngay cả VĐV chủ nhà Londa Natalia, hay Lu Minja (Trung Quốc) dù thực hiện rất thành công trong lần nhảy đầu cũng chỉ chạm ngưỡng 6,45 m, 6,50 m.

Ở lần giậm nhảy thứ tư, Varakil Neena (Ấn Độ) khiến ngôi đầu của Thảo chao đảo sau thành tích 6,51 m. Cũng ở lần nhảy này (sau hai lượt nghỉ dưỡng sức), Thảo chỉ chạm ngưỡng 6,49 m. Rồi lên 6,52 m, trước khi sụt giảm xuống 4,67 m ở lần nhảy cuối. Rất may trong các lượt thi đấu đó, Varakil nhảy không thành công, đành chấp nhận chiếc HCB. HCĐ nội dung này thuộc về Xu Xiaoling (Trung Quốc) cùng thành tích 6,50 m nhưng hơn đồng đội Lu Minja chỉ số phụ.

6,55 m cũng là thành tích vào tháng trước giúp Thảo đăng quang giải điền kinh quốc tế TP.HCM mở rộng. Tuy nhiên đấy chưa phải là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp cô gái 26 tuổi.

Bùi Thị Thu Thảo với cú nhảy bước lên ngôi vô địch châu Á 2017. ẢNH: CMQ

Chiếc HCV cùng thông số 6,65 m được Thu Thảo thiệt lập năm 2015 tại SEA Games 28 (Singapore) mới chính là thành tích tốt nhất của cô gái Ba Vì.

Bốn năm trước kỳ Asiad 17 tại Incheon Hàn Quốc, Thu Thảo chỉ giành bạc. Và lời hứa đổi màu huy chương trước ngày lên đường đã được Bùi Thị Thu Thảo thực hiện trọn vẹn.

Chiếc HCV Á vận hội đầu tiên của Bùi Thị Thu Thảo chính thức mở ra trang sử mới, sau một năm điền kinh Việt Nam qua mặt người Thái vươn lên ngôi số 1 Đông Nam Á.

Ở cự ly 400 m rào nữ, Quách Thị Lan cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với chiếc HCB. Cùng thời điểm, Nguyễn Thị Oanh bất ngờ đoạt HCĐ cự ly 3.000 m nữ vượt chướng ngại vật.

Tác giả: Minh Quang

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP.HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok