Trong tỉnh

Thông tin mới vụ mẹ tử vong khi can ngăn con trai lớn chém em

Khi con trai lớn vác dao đuổi chém em, người mẹ tật nguyền ở Thanh Hóa can ngăn và bị người anh dùng dao tấn công dẫn tới tử vong.

Đối tượng Quách Văn Thạo (Áo xẩm) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giết người


Ngày 5/9, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Quách Văn Thạo (SN 1990, trú xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân) về hành vi giết người.

Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam (cả thời gian tạm giữ 3 ngày) được VKSND cùng cấp phê chuẩn ngày 4/9.

Trước đó, như Infonet đã thông tin vào khoảng 10h sáng ngày 2/9, Quách Văn Thạo (SN 1990) xuống nhà mẹ đẻ mình là bà Bùi Thị Ch (62 tuổi), sau đó đi ra giếng đuổi chém người em trai đang thái thức ăn tại đây.

Thấy vậy người em trai vội nhanh chân chạy thoát thân. Lúc này bà Ch (bị liệt ngồi xe lăn) có can ngăn và lời qua tiếng lại với Thạo. Quá bực tức, Thạo dùng dao kè vào cổ khống chế và kéo bà Ch ngã ra sau.

Hậu quả khiến bà Ch bị con dao cứa vào cổ, đứt động mạch chủ dẫn đến tử vong tại chỗ.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Ngay sau khi sự việc xảy ra Công an đã có mặt tại hiện trường bắt giữ đối tượng, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, Thạo đã có vợ và 2 người con nhưng do hay uống rượu say gây sự với gia đình, nên nhà vợ đã lên đón 3 mẹ con về nhà.

Tác giả: Trần Nghị

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok