Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ đàn áp nhóm người Kurd gần biên giới Syria

Các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ sáng ngày 9-10 đã phát động một hoạt động quân sự lớn nhằm bắt giữ một số thành viên bị nghi ngờ của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở phía đông nam đất nước.

Xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria

Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã bắt giữ ít nhất 90 thành viên nghi ngờ của tổ chức PKK ở đông nam đất nước.

Nguồn tin từ Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, trong số 90 người bị bắt giữ được thực hiện trong 12 giờ qua, ít nhất 80 người trong số họ bị bắt ở tỉnh Diyarbakir gần biên giới Syria. Những người còn lại bị bắt giữ ở các tỉnh Mersin, Van, Sirnak, Sanliurfa, Batman và Mardin.

Nhiều tài liệu liên quan đến nhóm khủng bố và tài liệu kỹ thuật số đã bị tịch thu trong các hoạt động của lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ.

Ankara từ lâu đã coi PKK - lực lượng vũ trang đòi ly khai ở miền nam đất nước là nhóm khủng bố, và giới chức Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm bằng mọi cách xóa sạch tổ chức khủng bố này.

Tác giả: Vũ Tú

Nguồn tin: Báo An ninh Thủ đô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok