Xe

Thợ Canada độ siêu xe động cơ máy bay

Bản độ lấy cảm hứng từ Ferrari Enzo, hoàn thành trong 12 năm với 90.000 USD, tăng tốc tối đa lên tới 650 km/h, tiêu thụ 400 lít xăng trong 2 phút.

Ryan McQueen, tay thợ người Canada bắt tay vào tự chế mẫu siêu xe sử dụng động cơ máy bay từ năm 2004. Để có tiền, ông bán Chevrolet Corvette và sử dụng số tiền đó mua hai động cơ phản lực của Rolls-Royce tại một cuộc đấu giá công khai.


McQueen chia sẻ, khi bắt đầu dự án Insanity, ông không biết chút kỹ thuật nào, thậm chí còn không biết sử dụng máy hàn. Phải mất hai năm để tạo hình dáng siêu xe theo phong cách Ferrari Enzo, các năm tiếp theo để nghiên cứu và chế tạo kết cấu kim loại.

Để hoàn thành, Ryan McQueen mất 12 năm cùng với 90.000 USD. Bản độ nặng 1.723 kg, có thể tăng tốc tới 650 km/h và tiêu thụ 400 lít xăng máy bay trong 2 phút.

>>Thêm ảnh siêu xe động cơ máy bay:

Tác giả bài viết: Minh Vũ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok