Xã hội

Thi thể phụ nữ bị trói chân dưới mương nước ở miền Tây

Nhiều ngày không thấy người phụ nữ 49 tuổi ở Trà Vinh, hàng xóm đến nhà tìm thì phát hiện thi thể bà nổi dưới mương.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Châu Thành.

Ngày 30/11, Công an Trà Vinh đã khám nghiệm hiện trường vụ án giết người xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè. Nạn nhân là bà Cao Thanh Tuyết (49 tuổi), chết trong tình trạng hai chân bị trói và dìm bởi 5 cọc tre dưới mương nước sau nhà.

Hôm trước, sau nhiều ngày không thấy bà Tuyết ra ngoài, hàng xóm đến nhà tìm thì thấy nhiều vết máu dưới nền. Tiếp tục tìm kiếm xung quanh, họ phát hiện thi thể bà nổi một phần dưới mương nước.

Theo người dân địa phương, nạn nhân có chồng và hai con lớn, đã lập gia đình và đi làm xa. Khi phát hiện sự việc, chồng bà Tuyết không có mặt ở nhà và mất liên lạc.

Tác giả: Cửu Long

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok