Trong tỉnh

Thanh Hóa: Xúc động lễ viếng 2 liệt sỹ hy sinh khi giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Sáng 23/10, tại xã Định Tăng (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá) và Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hoằng Hoá (tỉnh Thanh Hoá) đã diễn ra lễ viếng và an táng liệt sĩ, Đại úy Lê Đức Thiện - nhân viên quản lý Phòng Tham mưu kế hoạch và liệt sĩ, Đại tá Lê Văn Quế - Trưởng phòng Hậu Cần - Kỹ thuật, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân Khu 4, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt ngày 18/10 tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Hoằng Hoá, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá có ông Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá, cùng các lãnh đạo, đại diện các đơn vị cùng nhân dân dự lễ viếng.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh, ông Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá, chia sẻ nỗi đau thương, mất mát với người thân gia đình liệt sĩ, Đại tá Lê Văn Quế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá xúc động ghi vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc liệt sĩ, Đại tá Lê Văn Quế, Trưởng phòng Hậu Cần - Kỹ thuật, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, Quân khu 4. Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa tự hào về sự hy sinh của Anh trong việc giúp Nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt...”.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá, động viên thân nhân của liệt sỹ, Đại tá Lê Văn Quế

Đại tá Lê Văn Quế sinh năm 1971 tại thôn 1 xã Hoằng Trinh (Hoằng Hóa), nhập ngũ tháng 9/1990. Trước khi hy sinh, Đại tá Lê Văn Quế giữ chức vụ Trưởng phòng Hậu Cần - Kỹ thuật, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, Quân khu 4.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Thủ tướng Chính phủ quyết định truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” cho Đại tá Lê Văn Quế.

Tại xã Định Tăng, huyện Yên Định, ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị và nhiều người dân đã đến viếng, dự lễ truy điệu.
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, gửi lời chia buôn sâu sắc tới thân nhân liệt sĩ, Đại úy Lê Đức Thiện.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh uỷ Thanh Hoá động viên, chia sẻ với thân nhân gia đình liệt sỹ, Đại uý Lê Đức Thiện

Nhiều người dân đã đến tiễn đưa liệt sỹ, đại uý Lê Đức Thiện về nơi an nghỉ cuối cùng

Liệt sĩ, Đại úy Lê Đức Thiện là một trong 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh khi làm nhiệm vụ khắc phục bão lũ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng trị.

Tác giả: Hoàng Lam

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok