Trong tỉnh

Thanh Hóa: Xe chở khách đi du lịch bất ngờ bốc khói lửa

Chiếc xe khách mang biển Hà Nội đang chở hàng chục khách đi du lịch từ Hà Nội vào TP Sầm Sơn (Thanh Hoá), thì bất ngờ bốc khói. Hàng chục người đã tham gia cứu hộ kịp thời, nên may mắn không ai bị thương vong.

Chiếc xe khách đang lưu thông bỗng dưng bốc khói dữ dội.

Khoảng hơn 9h sáng nay (13/7), chiếc xe khách mang biển kiểm soát 29B-121.87, đang chở hàng chục du khách đi TP.Sầm Sơn, bất ngờ bốc khói ở bộ phận máy của chiếc xe.

Sự việc xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá).

Theo đó, chiếc xe khách trên đang lưu thông theo hướng Hà Nội – TP Sầm Sơn, thì bất ngờ bốc khói nghi ngút và phát lửa. Khi phát hiện sự cố, người lái xe khách đã nhanh chóng dừng xe ngay. Đồng thời, hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe vào khu vực an toàn.

Rất may, vị trí dừng xe gần với Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (THACO) - Chi nhánh Bắc Thanh Hoá. Do đó, khi nghe tiếng hô hoán của tài xế và khách du lịch, khoảng 30 cán bộ, nhân viên của Công ty cổ phần ô tô Trường Hải - Chi nhánh Bắc Thanh Hoá, đã kịp thời đem bình chữa cháy mi ni ra cứu hộ cứu nạn.

Rất may khi gặp sự cố, nhiều người đã kịp cứu hộ chiếc xe.

Vị trí bốc khói, phát lửa từ dưới gầm xe, nên được các nhân viên, cán bộ sử dụng bình mini tập trung phun xịt toàn bộ khung gầm xe. Không lâu sau, chiếc xe khách đã được dập lửa an toàn và đưa vào chi nhánh Công ty cổ phần ô tô Trường Hải – Chi nhánh Bắc Thanh Hoá, để khắc phục sự cố.

Thông tin ban đầu từ cho biết, chiếc xe trên đang chở khách từ Hà Nội đi du lịch ở Sầm Sơn (Thanh Hoá), đến đoạn đường trên thì gặp nạn.

Rất may, toàn bộ nhân viên của nhà xe và hành khách trên xe không ai bị thương.

Tác giả: Hồng Đức

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok