Trong tỉnh

Thanh Hóa: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng gần 600 tỷ đồng

Lâm Tài Thế (người Việt gốc Hoa, SN 1979, trú tại Thanh Hóa) đã lập một tài khoản trên mạng Internet cho hàng chục đối tượng tham gia cá độ bóng đá. Thế còn mở công ty tài chính cho các con bạc cầm cố và vay lãi với lãi suất cao.

Đối tượng Lâm Tài Thế tại cơ quan Công an.

Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet với số tiền gần 600 tỷ đồng.

Trước đó, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, vào ngày 27/9, Phòng CSHS đã bắt giữ các đối tượng tham gia đường dây đánh bạc trên mạng Internet gồm Lâm Tài Thế (SN 1976), Nguyễn Duy Anh (SN 1980), Vũ Minh Hùng (SN 1976), Nguyễn Thị Hiền (SN 1985), Lê Đình Tùng (SN 1994, đều trú huyện Thọ Xuân), Lại Đức Cường (SN 1984), Trần Duy Khánh (SN 1987, trú huyện Lang Chánh) và Cao Xuân Hạnh (SN 1983, trú huyện Ngọc Lặc).

Khám xét nơi ở của các đối tượng trên, công an thu giữ 170 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu khác có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc trên mạng internet.

Theo tài liệu của cơ quan Cảnh sát điều tra, đường dây đánh bạc này do Lâm Tài Thế cầm đầu. Để tổ chức đường dây đánh bạc trên mạng internet, Thế đã sử dụng một tài khoản trên mạng để tổ chức cho hàng chục đối tượng ở các huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Lang Chánh và TP Thanh Hóa tham gia cá độ bóng đá.

Ngoài ra, Thế còn tổ chức công ty kinh doanh tài chính để cầm đồ và cho các con bạc vay tiền với lãi suất cao.

Chỉ tính từ đầu năm 2018 đến khi bị triệt phá, đường dây đánh bạc này đã tổ chức giao dịch cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền gần 600 tỷ đồng.

Được biết, đối tượng Lâm Tài Thế là người Việt gốc Hoa. Thế thường xuyên lập tài khoản trên mạng để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá .

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Tác giả: Trần Nghị

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok