Trong tỉnh

Thanh Hóa: Thương lái chặt bỏ đào quý vứt đầy vỉa hè, dân nhặt về làm củi

Do không bán được đào, nhiều thương lái (ở Thanh Hóa) đã ném bỏ, chặt nát rồi ném lại trên vỉa hè, các bãi đất trống… ở khu vực quanh thành phố.

Bán không được đào, nhiều thương lái vứt bỏ không thương tiếc

Theo ghi nhận của PV Infonet, vào chiều tối 4/3 (tức 30 Tết), tại nhiều tuyến phố như khu đô thị An Hoạch, An Phú Hưng và khu đại lộ Đông-Tây, TP Thanh Hóa, nhiều thương lái do không bán được nên đã vứt bỏ nhiều cành, cây đào quý như đào đá, đào phai… và chặt nát ném lại trên vỉa hè.

Khi bị vứt bỏ nhiều người dân sống quanh khu vực đã tranh thủ ra chặt về làm củi nấu.

Nhiều người dân tranh thủ ra chặt về làm củi nấu

Do thua lỗ và bán không được nên nhiều thương lái đã vứt bỏ đào

Cũng theo ghi nhận của PV, mặc dù đã hơn 17h chiều 30 Tết nhưng nhiều người dân ở thành phố Thanh Hóa mới tranh thủ đi mua đào, quất về chơi Tết.

Vứt thành hàng dài bên đường

Năm nay tại chợ hoa xuân quảng trường Lam Sơn, cơ quan chức năng đã yêu cầu các tiểu thương ngay từ sáng 30 Tết phải dọn hết hàng hóa để công ty môi trường dọn dẹp chuẩn bị cho chương trình ca nhạc chào xuân.

Một cụ ông mang theo xe thồ để nhặt cây về làm củi

Nhiều cây đào bị vứt đầy ra bãi đất trống

Người dân ra chặt thành từng ôm lớn đưa về làm củi

Chiều muộn vẫn còn nhiều khách đi mua đào và quất về chơi Tết

Tác giả: Trần Nghị

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok