Kinh tế

Thanh Hóa: Tăng cường tuyên truyền Quy định về chống đánh bắt cá bất hợp pháp

Cảng cá Lạch Bạng có công suất 170 tấn cá/ngày. Tuy nhiên, theo đại diện cảng cá, ngày cao điểm, Lạch Bạng đón trên 1.500 tấn hải sản cập bến.

Điều khiến văn phòng đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá Lạch Bạng băn khoăn là ý thức chấp hành của ngư dân chưa cao.

Theo đại diện cảng cá Lạch Bạng, mỗi ngày cảng cá đón 20 lượt tàu cập cảng. Đây là cảng chủ yếu phục vụ hậu cần nghề cá, phương tiện có sức chứa lớn, trọng tải cao. Lượng tàu ra, vào cảng Lạch Bạng khoảng 3000 lượt/năm, lượng hàng hóa qua cảng khoảng 80-100 nghìn tấn/năm. Đầu năm 2018 đến nay, cảng Lạch Bạng đón khoảng 60 nghìn tấn, cao hơn cùng kỳ 2017 nhưng kém hơn 2016.

Dù sản lượng đánh bắt cá năm nay không cao nhưng dịch vụ hậu cần nghề cá ở đây chủ yếu đi thu mua ở các tỉnh khác nên sản lượng qua đây tương đối lớn, hiệu quả kinh tế xã hội vô cùng lớn.

Lượng hàng hóa đổ về cảng cá Lạch Bạng vượt công suất thiết kế

Trong thời gian qua, văn phòng đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá Lạch Bạng đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở về quy định chống đánh bắt cá bất hợp pháp của liên minh châu Âu nhưng nhiều chủ tàu vẫn chưa chấp hành.

Theo ông Đinh Tiến Hưng, Giám đốc kiêm Trưởng Văn phòng đại diện Thanh tra, kiểm soát nghề cá cảng Lạch Bạng, để ngư dân nghiêm chỉnh chấp hành cần có sự vào cuộc của nhiều cơ quan ban ngành và quan trọng nhất là ý thức ngư dân

Kiểm tra giấy tờ hành nghề thu mua, đánh bắt của một tàu cá Thanh Hóa

Lực lượng chức năng tuyên truyền luật đánh bắt hải sản cho ngư dân

Buổi triển khai kế hoạch công tác của văn phòng đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá Lạch Bạng

Tác giả: VÕ VĂN DŨNG

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok