Trong tỉnh

Thanh Hóa: “Rùng mình” bãi biển Hải Tiến toàn...rác

Bãi biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) sau một ngày chính thức Khai mạc lễ hội du lịch biển 2019, nhưng nhiều du khách không dám xuống tắm vì quá nhiều rác. Rác ở khắp mọi nơi, rác nổi trên mặt nước, rác tràn lan, đủ thứ các loại...tuy nhiên, tuyệt nhiên không thấy một ai làm công tác vệ sinh môi trường.

Bãi biển Hải Tiến (Thanh Hóa) đông nghịt người vào chiều ngày 29/4/2019.

Với 12 km bờ biển trải dài cát trắng thuộc 5 xã phía Đông huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) sau hơn 7 năm đi vào hoạt động, Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến đã khẳng định được vị thế của riêng mình trên bản đồ du lịch biển Việt Nam.

Thế nhưng, đúng một ngày sau Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến, phóng viên báo GD&TĐ đã chứng kiến cảnh nhếch nhác, bẩn thỉu của một bãi biển ngập....rác.

Đề nghị chính quyền huyện Hoằng Hóa, các ngành chức năng có ngay biện pháp ngăn chặn nạn xả rác và bảo vệ môi trường bãi biển, để thu hút khách du lịch đến với biển Hải Tiến.

Dưới đây là những hình ảnh do phóng viên Báo GD&TĐ ghi nhận vào chiều 29/4.

Vỏ dừa được ném ra bãi biển

Rác ngập chân người ở bãi biển.

Chỗ nào cũng thấy rác

Trẻ em ngôi chơi bên mép biển đầy rác thải

Những chiếc vỏ dừa trôi nổi trên bãi biển

Cả những chiếc bỉm trẻ em sau khi sử dụng.

Du khách xả rác sau khi ngồi ghế trên bãi biển

Rác bẩn thỉu trôi dạt trên bãi biển

Rác được người ta chất đông ngay mép biển

Đủ thứ các loại rác

Chỉ thấy người đi nhặt vỏ lon, nhưng không có người thu gom xử lý rác thải ở bãi biển.

Những đống rác thải to tướng

Rác ngập cả bãi cát

Nhếch nhác người bán hàng rong ở bãi biển

Nhiều du khách không dám xuống tắm biển vì sợ phải tắm chung với rác bẩn.

Tác giả: Hồng Đức

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok