Trong tỉnh

Thanh Hóa ra quân bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán và Đại hội Đảng toàn quốc

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, CA Thanh Hóa đã tổ chức lễ ra quân trấn áp tội phạm.

Sáng nay (ngày 15/12), Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì buổi lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh - trật tự (ANTT) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Buổi lễ ra quân của Công an Thanh Hóa trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Theo kế hoạch, lực lượng Công an tỉnh ra quân nhằm nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại đối tượng xâm phạm an ninh Quốc gia; không để xảy ra hoạt động kích động biểu tình, phá rối an ninh, hoạt động khủng bố, phá hoại, khiếu kiện, đình công, hình thành “điểm nóng”, bảo đảm tốt ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Phòng ngừa phát hiện tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm nổi trước, trong và sau Tết, không để tội phạm hoạt động lộng hành gây bức xúc trong nhân dân. Điều tra, khám phá nhanh, xử lý kịp thời nghiêm minh đối với các vụ án, vụ việc được dư luận quan tâm.

Lực lượng Công an Thanh Hóa diễu hành trong lễ ra quân. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Bảo đảm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm; kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép, không để sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết.

Tác giả: Hoàng Anh Thắng

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok