Trong tỉnh

Thanh Hóa phát hiện, đưa đi cách ly 2 người nhập cảnh trái phép

Ngành chức năng thành phố Thanh Hóa vừa phát hiện và yêu cầu 2 người đàn ông nhập cảnh trái phép từ Lào về đi cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Lê Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa cho biết, trong sáng nay (ngày 7/1), phát hiện thêm 2 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Lào về tại xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa. Đơn vị đã phối hợp yêu cầu 2 người này đi cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngành chức năng yêu cầu ông V. và anh N. đi cách ly tập trung.

Cụ thể, ông N.N.V. (SN 1977) và anh D.V.N. (SN 1989), cùng ở xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa; đều đi từ Lào về địa phương qua đường tiểu ngạch vào ngày 7/1/2021.

Liên quan đến 2 trường hợp nêu trên, ngay trong ngày 7/1, UBND thành phố Thanh Hóa đã có quyết định phê duyệt danh sách cách ly y tế tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Ông Lê Tiến Vinh, Chủ tịch UBND xã Thiệu Khánh cho biết: "Hai trường hợp này đi bằng đường tiểu ngạch về. Sau khi về địa phương, chúng tôi xuống yêu cầu khai báo y tế và yêu cầu đưa đi cách ly tập trung".

Hiện cả 2 trường hợp nêu trên được đưa đi cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - Trường Đại học Hồng Đức.

Mẫu bệnh phẩm của ông N.G.T. có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, sáng ngày 5/1, ông N.G.T. (51 tuổi, ở xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa) nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam, về quê ở xã Thiệu Khánh. Sau khi về nhà, ông T. đã không khai báo y tế, không đi cách ly tập trung theo quy định. Sự việc được công an viên thôn nơi ông T. sinh sống phát hiện và báo cho công an và UBND xã Thiệu Khánh.

Ngày 6/1, Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền địa phương yêu cầu ông T. đi cách ly tập trung theo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 7/1, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, mẫu bệnh phẩm của ông N.G.T. (SN 1969) có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Hiện sức khỏe của ông T. bình thường.

Tác giả: Trần Lê

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok