Trong tỉnh

Thanh Hóa: "Ông vua con" ở bến xe phía Bắc

Đã hai lần gia hạn hoàn tất thủ tục hồ sơ pháp lý trong việc đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu, nhưng Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác bến xe Thanh Hóa vẫn chưa hoàn thiện. Thay vào đó, một cửa hàng xăng dầu mọc lên như thách thức dư luận trong lòng thành phố.

Dù chưa hoàn tất hồ sơ pháp lý sau 2 lần gia hạn để hoàn tất hồ sơ, nhưng cửa hàng xăng dầu trên đã hoạt động bình thường

Thời gian gần đây, người dân đang sinh sống tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa rất bức xúc khi phát hiện một cửa hàng kinh doanh xăng dầu vừa được xây mới và đi vào hoạt động ngay tại khu vực đất của bến xe phía Bắc.

Nhiều ý kiến phản ánh của quần chúng nhân dân, nhưng tất cả đang chìm trong im lặng. Cửa hàng kinh doanh xăng dầu trưng biển hiệu Anh Phát vẫn ngang nhiên hoạt động như thách thức dư luận.

Từ những phản ánh của người dân, PV Báo điện tử Congluan.vn đã vào cuộc xác minh cho thấy: theo quan điểm của UBND tỉnh Thanh Hóa, để góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung, thành phố Thanh Hóa nói riêng, nhằm đáp ứng nhu cầu xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng cho sản xuất sinh hoạt của nhân dân trong khu vực, ngày 22-11-2017, bà Lê Thị Thìn, phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã Quyết định "về việc chấp thuận chủ trương địa điểm đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu tại bến xe phía Bắc, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa" cho chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Bến xe Thanh Hóa, có địa chỉ, số nhà 340, đường Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa được phép thực hiện dự án mở cửa hàng xăng dầu loại III kết hợp với kinh doanh khí hóa lỏng.

Diện tích để thực hiện dự án là 900m2, được xác định tại thửa số 03, tờ bản đồ số 08, bản đồ địa chính phường Đông Thọ, tỷ lệ 1/2.000, đo vẽ năm 1994. Phía Đông và phía Nam giáp sân đường nội bộ bến xe phía Bắc, phía Tây giáp khu dân cư hiện trạng, phía Bắc giáp đường Dương Đình Nghệ. Tổng vốn đầu tư được xác định 4,6 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án là 12 tháng.

Trong đó, chỉ rõ tổ chức thực hiện là Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Bến xe Thanh Hóa có trách nhiệm hoàn thành việc lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ đầu tư xây dựng, cam kết bảo vệ mội trường, sử dụng đất và trong 180 ngày, nếu Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Bến xe Thanh Hóa không hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất theo quy định thì Quyết định số 4470 do bà Lê Thị Thìn, phó Chủ tịch UBND tỉnh ban hành không còn giá trị pháp lý.

"UBND TP Thanh Hóa có trách nhiệm cập nhật vị trí khu đất thực hiện dự án trên vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trình cấp có thầm quyền phê duyệt. Sở Tài nguyên & Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp về kế hoạch, cam kết bảo vệ môi trường, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Chấp thuận vị trí đấu nối từ cửa hàng xăng dầu ra tuyến đường nội thành Dương Đình Nghệ theo đúng quy định"- trích Quyết định 4470.

Sau 180 ngày ban hành, nhưng Quyết định 4470 vẫn chưa bị vô hiệu

Nếu Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Bến xe Thanh Hóa nghiêm chỉnh thực hiện những Quyết định từ phía UBND tỉnh Thanh Hóa trong việc đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu thì đáng phải hoan nghênh. Nhưng lạ thay, đến thời điểm hiện tại, phía Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Bến xe Thanh Hóa vẫn chưa hoàn tất các thủ tục hồ sơ pháp lý theo đúng quy định.

Đó là việc chủ đầu tư chưa được cấp có thẩm quyền cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất (từ đất bến xe sang đất kinh doanh thương mại), chưa được chấp thuận vị trí đấu nối từ cửa hàng xăng dầu ra tuyến đường nội thành Dương Đình Nghệ...

Nếu căn cứ theo Quyết định số 4470 của UBND tỉnh "về việc chấp thuận chủ trương địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu của Công ty Cổ phần Bến xe phía Bắc (ngày 22-11-2017) đến thời điểm hiện tại (ngày 4-3-2019) thì đáng ra cửa hàng xăng dầu trên sẽ bị xóa bỏ, Quyết định số 4470 sẽ trở nên vô hiệu.

Nhưng lạ thay, bà Lê Thị Thìn, phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ưu ái gia hạn cho chủ đầu tư hoàn tất thủ tục hồ sơ pháp lý trong việc đầu tư, xây dựng cửa hàng xăng dầu của Công ty Cổ phần Bến xe phía Bắc rất nhiều lần.

Vì sao bà Lê Thị Thìn phải gia hạn nhiều lần cho doanh nghiệp?

Gia hạn cho chủ đầu tư hoàn tất thủ tục hồ sơ pháp lý lần thứ nhất vào ngày 24-5-2018 và gia hạn lần thứ 2 vào ngày 01-2-2019. Sự ưu ái mà vị phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa dành cho Công ty Cổ phần Bến xe phía Bắc khiến một bộ phận cộng đồng doanh nghiệp thấy bất bình.

Điều khá lạ, chưa biết đến bao giờ Công ty Cổ phần Bến xe khách Thanh Hóa hoàn tất hồ sơ pháp lý? Nhưng hiện tại, cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại Bến xe phía Bắc đã đi vào hoạt động. Có hay không việc "bảo kê" trong hoạt động cấp phép kinh doanh xăng dầu?

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: Báo Công luận

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok