Trong tỉnh

Thanh Hóa: Ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa

Với số phiếu tuyệt đối 34/34, ông Nguyễn Văn Hùng vừa được Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Văn Hùng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa

Ngày 23/10, Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa khóa XXI, kỳ họp thứ 15 đã họp thông qua một số nội dung quan trọng và bầu ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa thay cho ông Lê Văn Tú vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa điều động bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn.

Lãnh đạo TP Thanh Hóa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hùng.

Tại lễ nhận quyết định, ông Nguyễn Văn Hùng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Ông Hùng cho biết, đây là niềm vinh dự, cũng là trọng trách lớn lao trước Đảng bộ và nhân dân thành phố, đòi hỏi bản thân phải không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 15/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành quyết định về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng Quản lý xây dựng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025. Giới thiệu để Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026.

Được biết, ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1977), quê quán xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ông Hùng có trình độ Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Cao cấp lý luận chính trị.

Hy vọng với năng lực, trình độ, kinh nghiệm, sức trẻ của mình, tân Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hùng sẽ cùng lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: Báo Dân sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok