Giáo dục

Thanh Hóa: Nữ sinh viên nhập sai mã ngành đã nhập học

Nhờ sự vào cuộc khẩn trương của nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, nữ thí sinh ở Thanh Hóa có nguy cơ bị trượt đại học do nhập sai mã ngành trong hồ sơ đăng ký, đã được trường đại học đồng ý tiếp nhận. Tuy nhiên, nữ sinh này lại xin nhập học ở một trường đại học quốc tế.

Hồ sơ đăng ký dự thi của em Bùi Thị Linh.

Sáng nay (22/9), ông Phạm Anh Toàn – Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Nữ sinh Bùi Thị Linh (cựu học sinh của nhà trường) đã được nhập học vào trường đại học.

Cũng theo ông Toàn, sau khi em Bùi Thị Linh phát hiện mình có nguy cơ trượt đại học do sai sót trong lúc nhập mã ngành đăng ký dự thi, em Linh đã làm đơn gửi về nhà trường đề nghị can thiệp. Ngay sau đó, nhà trường đã làm công văn gửi Vụ Giáo dục Đại học – Bộ GD&ĐT; Trường Đại học Yersin Đà Lạt; Trường Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh về trường hợp thí sinh bị sai sót thông tin đăng ký, đề nghị được điều chỉnh thông tin, giúp em Bùi Thị Linh trúng tuyển vào Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh theo nguyên vọng đã đăng ký.

Đơn cam kết của em Bùi Thị Linh

Theo đó, ngày 14/8, trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa có công văn số 115/THPT-DTNT về việc đề nghị sửa chữa sai sót thông tin nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học năm 2019 của thí sinh Bùi Thị Linh đến trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh để xem xét giúp đỡ thí sinh được nhập học theo đúng nguyện vọng tại trường.

“Sau khi nhà trường và Sở GD&ĐT Thanh Hóa có công văn đề nghị sự việc nêu trên, đại diện Trường Đại học Đại học Y Dược TP. Hồ Chi Minh đã đồng ý tiếp nhận em Bùi Thị Linh vào học. Tuy nhiên, ngày 5/9/2019, em Bùi Thị Linh có đơn gửi nhà trường về việc em đã nhập học tại trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Hiện tại em Bùi Thị Linh đã học tập ổn định tại trường Đại học Quốc tế nêu trên. Do đó, em Linh có đơn gửi nhà trường và trình bày lý do không theo học ở Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh ”- ông Toàn cho hay.

Cũng theo ông Toàn, lý do em Bùi Thị Linh vào Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh là sẽ được hỗ trợ học phí và nhiều chính sách đãi ngộ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Công văn cảm ơn của Trường THPT Dân tộc Nội trú Thanh Hóa gửi Trường Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh.

Trước đó, Báo GD&TĐ đã đưa tin một thí sinh ở Thanh Hóa đang có nguy cơ trượt đại học do nhập sai mã trường. Sau khi phát hiện sự việc, cả thí sinh, trường THPT (nơi em đăng ký dự thi), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã làm đơn khẩn cấp đề nghị Bộ GD&ĐT can thiệp.

Mặc dù đạt điểm thi ba môn xét tuyển đại học khối B00 của Bùi Thị Linh (học sinh trường THPT Dân tộc Nội trú Thanh Hóa) là 22,65 điểm (toán 8,40 điểm; hóa 7 điểm; sinh 7,25 điểm), cộng ưu tiên là 2,75; tổng số điểm của thí sinh này 25,4 điểm.

Theo điểm chuẩn năm 2019, Trường Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh công bố, ngành dược học có điểm trúng tuyển là 23,85. Điểm của em Bùi Thị Linh cao hơn mức điểm này, nên lẽ ra được trúng tuyển. Tuy nhiên khi tra cứu danh sách trúng tuyển, Linh lại không thấy tên mình vì nhập sai mã ngành trong lúc làm hồ sơ đăng ký dự thi.

Tác giả: Hồng Đức

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok