Trong tỉnh

Thanh Hóa: Đối tượng đâm chết anh rể vì ngoại tình với hàng xóm ra đầu thú

Can ngăn anh rể ngoại tình không thành lại còn bị đuổi đánh, đối tượng Trần Ngọc Thuận (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) đã quay lại đâm chết ông Nguyễn Văn Đan.

Ngày 16/4, thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đối tượng Trần Ngọc Thuận (SN 1958) trú thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã ra đầu thú và khai nhận về hành vi giết người.

Ảnh minh họa


Trước đó, sáng 9/4, bà Trần Thị H. là vợ của ông Nguyễn Văn Đan (SN 1958), trú tại tiểu khu 4, trị trấn Hà Trung, đi chợ về thì phát hiện chồng mình đang ngủ với một người phụ nữ khác ngay tại nhà.

Thấy vậy, bà H. chửi bới, giữa hai bên xảy ra cãi vã, xô xát. Chiều tối cùng ngày, bà H. gọi anh em bên ngoại đến nhà nói chuyện, phía anh em nhà bà H. và ông Đan lại tiếp tục cãi vã.

Lúc này, ông Đan đã đuổi đánh em vợ là Trần Ngọc Thuận. Trong lúc bị truy đuổi, Thuận bất ngờ dùng dao đâm ông Đan tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Thuận rời khỏi hiện trường, lực lượng công an đã tuyên truyền, vận động đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok