Trong tỉnh

Thanh Hóa: Cty "bốc bát họ" đánh người trước mặt lãnh đạo huyện?

Lỡ vay của công ty tín dụng đen Thảo Lâm (xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) số tiền 10 triệu đồng, lãi 200.000 đồng/ngày, do không trả kịp, anh Mai Văn Cường (1981, xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn) bị côn đồ đánh đập dã man ngay cả khi đang ngồi gần cạnh lãnh đạo huyện này.

Vay 10 triệu, lãi tới 200.000 đồng/ngày

Theo đơn kêu cứu của anh Mai Văn Cường (1981, xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), ngày 29.1.2019 vừa qua, anh Cường tìm tới Công ty tài chính Thảo Lâm (xóm 2, xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn) vay số tiền 10 triệu đồng với dưới hình thức bốc bát họ.

Đơn kêu cứu của anh Cường gửi báo Dân Việt.

Khi vay, Công ty tài chính Thảo Lâm cắt lãi 2 triệu đồng, đưa cho anh Cường 8 triệu đồng, bắt đóng lãi 200.000 đồng/ngày trong thời hạn 50 ngày. Do khó khăn nên anh Cường chỉ trả được nợ gốc là 3,4 triệu đồng, hẹn ngày 2.3 trả nốt 6,6 triệu đồng.

“Tối 2.3, tôi chỉ xoay được 4 triệu đồng nên xin khất 2,6 triệu đồng tiền lãi nhưng anh Thảo không chấp nhận. Khi tôi đang ngồi uống cà phê tại quán Hải Nam (thị trấn Nga Sơn) thì anh Thảo - chủ Công ty tài chính Thảo Lâm kéo đàn em tới xông vào đánh đập tôi dã man” - anh Cường kể.

“Lúc bị đánh trước khi bị bắt đi, bàn cà phê bên cạnh có mặt ông Mai Văn Hải - Bí thư Huyện ủy huyện Nga Sơn cùng nhiều cán bộ huyện” - anh Cường kể.

Bắt giữ người trái pháp luật, hành hung dã man

Anh T - có mặt tại quán cà phê thời điểm ấy kể lại: “Nhóm người này xưng là bên Công ty tài chính Thảo Lâm xông vào đánh anh Cường dã man. Lúc đó quán rất đông. Có cả lãnh đạo huyện ngồi uống cà phê. Đánh một lúc, sau đó, anh Thảo lệnh cho đàn em lôi anh Cường lên xe bắt đi đâu không rõ”.

Đánh đập anh Cường chán chê, nhóm của Thảo và đàn em ném anh Cường trước cửa nhà. Anh Cường được người thân đưa vào bệnh viện, thương tích đầy mình.

Anh Cường bị "đàn em" của Công ty tài chính Thảo Lâm đánh nhập viện.

Chưa hết, quá trình nằm viện, Công ty Thảo Lâm còn cho đàn em tới dọa anh Cường nếu dám viết đơn tố cáo gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Nhiều số điện thoại của đàn em còn gọi điện dọa “xử cả nhà anh Cường”.

Tìm hiểu của nhóm phóng viên, tại huyện Nga Sơn, nhắc tới Công ty Thảo Lâm với “đại ca” Thảo, nhiều người e dè, sợ hãi.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Đỗ Hoàng Hải - Trưởng công an huyện Nga Sơn nói: “Chúng tôi đã nắm được sự việc. Hiện tôi đã chỉ đạo anh em vào điều tra”.

Tới sáng ngày 9.3, anh Cường cho biết, phía Công ty tài chính Thảo Lâm có cho người sang bảo “cho 2,6 triệu đồng lãi còn lại, đừng có kiện!”.

Trước đó, tại kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hoá, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an tỉnh đã bóc trần bản chất của tín dụng đen. Theo đó, tín dụng đen tồn tại dưới nhiều hình thức công ty tài chính, cơ sở kinh doanh cầm đồ, cho vay nặng lãi... Công ty tài chính được đăng ký, cấp phép tại Sở Kế hoạch Đầu tư. Giám đốc những công ty tài chính này có đủ điều kiện theo quy định, tuy nhiên đa phần là do một số đối tượng hình sự đứng sau điều hành, tổ chức hoạt động.

Phương thức của các tổ chức tội phạm này hết sức tinh vi, thủ đoạn tàn bạo. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung nói: “Nếu phát hiện cán bộ, chiến sĩ có dấu hiệu bảo kê thì sẽ dứt khoát xử lý nghiêm”.

Tác giả: Lam Giang - Hà Khải

Nguồn tin: Báo Dân việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok