Pháp luật

Thanh Hoá: Can ngăn 2 nhóm thanh niên chém nhau, người đàn ông bị trọng thương

Do mâu thuẫn, hơn chục đối tượng thanh niên ở huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) dùng hung khí lao vào “thanh toán” lẫn nhau. Một người dân vào can ngăn thì bị các đối tượng đánh trọng thương.

Ngày 21/9, Công an huyện Quảng Xương cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và bắt tạm giam 5 đối tượng đều trú ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, 5 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Phạm Văn Vụ (SN 2002); Trần Văn Cường, (SN 1999); Phạm Văn Duy (SN 2001); Trần Văn Thọ (SN 1999) ; và Lê Văn Kiên (SN 1998) đều ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương.

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 17h30 ngày 2/9, do mâu thuẫn từ trước, Phạm Văn Vụ đã cầm đầu một nhóm thanh niên khác mang theo dao, gậy, gạch đá đuổi đánh, chém nhau với nhóm của Trần Văn Cường.

Nhóm đối tượng bị bắt tạm giam.

Do yếu thế, nhóm của Phạm Văn Vụ bị nhóm của Trần Văn Cường đuổi đánh phải bỏ chạy dọc theo tuyến đường liên xã từ Quảng Trạch đi Quảng Nham.

Khi phát hiện sự việc đánh nhau, một số người dân trên địa bàn xã Quảng Nham vào can ngăn, trong đó có anh Trần Văn Thạo (SN 1974 ở thôn Hải, xã Quảng Nham). Trong lúc can ngăn, anh Thạo đã bị thương ở đầu gối phải, tay và mặt.

Sự việc trên đã gây náo loạn, làm mất an ninh trật tự xã Quảng Nham.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương đã điều tra, làm rõ và tiến hành khởi tố bị can 11 đối tượng, bắt tạm giam 5 đối tượng nêu trên; 6 đối tượng còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Bình Minh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok