Trong tỉnh

Thanh Hóa: Cán bộ huyện gây tai nạn khiến 3 người thương vong vẫn làm việc bình thường

Tài xế chở Phó trưởng Công an huyện tông xe máy khiến 3 người thương vong vào ngày 31/5 tại Thanh Hóa vẫn đang làm việc bình thường.

Cán bộ huyện gây tai nạn khiến 3 người thương vong vẫn làm việc bình thường. Ảnh: Giao Thông.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết, 1 cháu bé 8 tuổi bị thương xảy ra vào ngày 31/5, tại Thanh Hóa, báo Giao Thông đưa tin, sáng ngày 7/6, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã thống nhất với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp ra quyết định phân công kiểm tra, xác minh tin báo vụ tai nạn giao thông.

Khi chứng minh được có dấu hiệu của tội phạm hình sự thì sẽ khởi tố vụ án để điều tra, quan điểm là sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng theo Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, lái xe Vũ Minh Hoàng (hiện là cán bộ của đội Phòng cháy chữa cháy Công an huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) vẫn đang làm việc bình thường.

Trước đó, thông tin về sự việc, báo Lao Động cho hay, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 31/5, tại Km35 +200, quốc lộ 217 (đoạn qua thôn Thành Phong, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa).

Lúc này, chiếc xe máy mang biển kiểm soát 36M9- 2515 do bà Trịnh Thị L. (51 tuổi, trú tại Xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy) chở theo chị Nguyễn Thị Th. và bé gái 7 tháng tuổi (trú cùng xã), đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị xe ô tô Ford Ecosport mang biển kiếm soát 36A- 268.15 đang di chuyển theo hướng ngược lại tông trực diện.

Cú va chạm mạnh khiến cả 3 người trên xe bị húc văng, bà L. và chị Th. tử vong tại chỗ. Riêng, bé gái 7 tháng tuổi bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chủ nhân của xe Ford 5 chỗ mang biển kiểm soát 36A- 268.15 là ông Trịnh Xuân Dũng, trú ở Phố Mới Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc.

Ông Dũng là Phó trưởng Công an huyện Thạch Thành phụ trách mảng phòng cháy, chữa cháy - Cứu hộ, cứu nạn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe trên chở ông Dũng đang trên đường đi công tác về.

Thông tin được biết, sau khi xảy ra tai nạn, tài xế đã rởi khỏi hiện trường, chiếc xe cũng được tháo biển kiểm soát ra khỏi xe.

Tác giả: THỦY TIÊN

Nguồn tin: Báo Đời sống và Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok