Pháp luật

Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng vận chuyển, tiêu thụ động vật quý hiếm

Một đối tượng ở xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn vận chuyển, tiêu thụ động vật quý hiếm, nguy cấp cần bảo vệ mới đây đã bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Đỗ Quang Vinh cùng tang vật (ảnh CATH)

Trước đó, vào khoảng 17h30, ngày 5/6, tại bản Bo, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, qua công tác tuần tra, tổ công tác của Công an huyện Quan Sơn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đỗ Quang Vinh (SN 1970) ở Bản Bơn, xã Mường Mìn đang vận chuyển một số cá thể rùa còn sống và vẩy tê tê đi tiêu thụ....

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 7 cá thể nghi là rùa đầu to còn sống, trọng lượng 1,2kg (đây là động vật thuộc nhóm IB, danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ); 01 cá thể nghi là cầy hoa quả đã chết, trọng lượng 4,3kg và 0,7kg nghi là vẩy tê tê.

Đỗ Quang Vinh khai nhận: Toàn bộ số động vật trên là do đối tượng mua về để nuôi, ăn thịt và làm thuốc, khi đang trên đường mang về nhà thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hiện tại, vụ việc đang được làm rõ.

Tác giả: MỘC MIÊN

Nguồn tin: Báo Dân sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok