Trong tỉnh

Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng trốn truy nã 12 năm

Sau 12 năm lẩn trốn do bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”, Nguyễn Giang Sơn đã bị Công an thị xã Bỉm Sơn bắt giữ.

Ngày 28/9, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an thị xã Bỉm Sơn đã bắt giữ và di lý Nguyễn Giang Sơn (SN 1991, trú tại khu phố 2, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) là đối tượng trốn truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Nguyễn Giang Sơn bị bắt giữ sau 12 năm lẩn trốn

Theo hồ sơ truy nã, ngày 28/8/2009, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Giang Sơn đã dùng gậy luồng gây thương tích cho anh N.V.D (ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Năm 2010, Nguyễn Giang Sơn bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bỉm Sơn ra Quyết định truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.

Để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng Công an, Nguyễn Giang Sơn thường xuyên di chuyển, thay đổi địa điểm lẩn trốn từ địa phương này sang địa phương khác tại các tỉnh Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hoà, TP Hồ Chí Minh.

Sau 12 năm lần theo dấu vết, manh mối và các mối quan hệ của đối tượng, Công an thị xã Bỉm Sơn đã bắt giữ được Nguyễn Giang Sơn khi đang lẩn trốn tại thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Tác giả: Tùng Anh

Nguồn tin: Báo Công lý

  Từ khóa: truy nã , thanh hóa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok