Xã hội

Thanh Chương, Nghệ An: Ô tô con bốc cháy dữ dội, tài xế bỏng nặng

Ngày 17/5, ông Võ Hải Nam – Phó trưởng Công an xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy vụ cháy xe con khiến nam tài xế bị bỏng rất nặng.

Phó trưởng Công an xã Thanh Thịnh (huyện Thanh Chương, Nghệ An) Võ Hải Nam cho Vietnamnet biết, khoảng 13h chiều nay, tài xế Trần Văn H. (SN 1966, trú xã Long Sơn, huyện Anh Sơn) điều khiển xe con BKS 37A-406.29 đi trên đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng Bắc-Nam.

Khi đến Km 738+700 thuộc xóm Phong Thịnh (xã Thanh Thịnh) thì trong xe phát ra một tiếng nổ lớn, sau đó bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ cháy ô tô ở Nghệ An. Ảnh: GĐXH

Phát hiện sự việc, người dân cố gắng dập lửa, đưa tài xế ra ngoài và chuyển ngay xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Được biết, tài xế bị bỏng rất nặng, quê ở huyện Anh Sơn (Nghệ An).

Theo nhận định ban đầu của người dân tại hiện trường, nguyên nhân vụ cháy có thể do rơm quấn vào dưới gầm xe dẫn đến phát lửa gây cháy. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ việc tương tự từng xảy ra ở Thanh Hóa vài ngày trước. Tin từ Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho hay lúc hơn 14h ngày 14/5, trên địa bàn xã Thăng Bình, huyện Nông Cống xảy ra vụ cháy ôtô 4 chỗ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nông Cống đã điều động cán bộ, chiến sĩ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do trời nắng nóng, lại có nhiều rơm của người dân phơi trên đường nên ngọn lửa bốc lên nhanh, cháy ngùn ngụt, thiêu rụi ôtô, chỉ còn trơ lại khung sắt.

Công an huyện Nông Cống cùng cơ quan chức năng đã kiểm tra hiện trường vụ cháy để xử lý vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định có thể do ôtô bị rơm phơi trên mặt đường cuốn vào gầm xe

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: doisongvietnam.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok