Pháp luật

Tên cướp "số nhọ”, trộm xe máy bị hỏng

Xe hỏng dọc đường, Dương mượn được xe máy của cụ ông rồi nảy sinh ý định chiếm đoạt. Trên đường bỏ trốn, chiếc xe trộm được lại bị hỏng...

Nguyễn Thế Dương cùng tang vật

Ngày 29/11, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thế Dương (SN 1994), trú xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng 9h ngày 25/11, Công an xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai tiếp nhận đơn trình báo của ông L.Đ.H. (SN 1954, trú xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu) về việc bị một thanh niên lừa đảo, chiếm đoạt mất xe máy tại khu vực cầu vượt đường sắt Quốc lộ 48D, thuộc địa phận xã Quỳnh Vinh.

Tiến hành xác minh, điều tra, đến chiều cùng ngày, công an đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thế Dương, cùng tang vật là chiếc xe máy.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình.

Theo đó, khoảng 8h ngày 25/11, Dương điều khiển xe máy kéo theo xe kiến an di chuyển theo hướng thị xã Hoàng Mai về huyện Nghĩa Đàn. Khi đi đến khu vực cầu vượt đường sắt, Quốc lộ 48D thì xe của Dương bị chết máy. Lúc này, Dương nhìn thấy ông H. điều khiển xe mô tô Honda Vision nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi của mình, Dương vẫy tay ra hiệu ông H. dừng xe và trình bày xe hết xăng nên mượn xe đi mua xăng. Tin người, nên ông H. đồng ý cho Dương mượn xe. Dương để xe máy của mình lại rồi điều khiển xe mô tô của ông H. chạy thẳng về nhà.

Tuy nhiên, trên đường về thì xe chết máy nên Dương phải đưa vào quán để sửa. Do không có tiền trả nên Dương bị chủ quán giữ xe lại.

Sau thời gian chờ đợi không thấy Dương quay lại, biết mình bị lừa nên ông H. đã dắt xe của Dương lên công an trình báo.

Đến chiều cùng ngày, Công an phát hiện và bắt giữ Dương ngay tại quán sửa xe.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok