Pháp luật

Tấn công tài xế taxi grab, cướp tài sản rồi trốn về quê vợ

Sau 4 ngày truy xét, Công an quận 9 (TP. HCM) đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Thành (SN 1995, HKTT P.An Bình, TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk) để làm rõ hành vi tấn công tài xế taxi grab, cướp tài sản.

Trước đó, ngày 6/11, Công an quận 9 nhận được tin trình báo của anh Nguyễn Thái Sơn (SN 1980, ngụ P.Linh Đông, Q.Thủ Đức) về việc bị cướp tấn công, cướp tài sản vào rạng sáng cùng ngày khiến anh bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Theo anh Sơn trình bày, vào khoảng 2 giờ sáng 6/11, khi anh đang chạy taxi grab thì nhận được điện thoại của khách đặt xe, địa điểm đón là đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, TPHCM. Đến nơi anh Sơn gặp một thanh niên khoảng 25 tuổi, có mái tóc vàng, bước lên xe đề nghị chở về đường Nam Hòa, quận 9.

Khi đến đường Nam Hòa, nam thanh niên ngồi ở băng ghế sau bất ngờ rút dao tấn công, đâm 2 nhát vào gáy và ngực gây thương tích nặng cho nạn nhân và lục soát cướp đi số tài sản gồm 2 điện thoại di động và số tiền 2 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thành tại cơ quan Công an

Vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera an ninh, Công an quận 9 xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Ngọc Thành (SN 1995, HKTT P.An Bình, TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk) nên đã tiến hành truy bắt.

Sau 4 ngày điều tra, truy xét, ngày 9/11, Công an bắt giữ được Thành khi đang lẩn trốn tại một căn nhà ở cánh đồng thuộc xã Xuân Thọ 2, TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, là quê vợ của Thành.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Thành đã khai nhận hành vi tấn công tài xế taxi grab, cướp tài sản.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tác giả: T.T

Nguồn tin: Báo Công lý

  Từ khóa: taxi grab , tấn công , công an

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok