Thế giới

Tấn công đẫm máu tại Iraq, 50 người thiệt mạng

Ít nhất 50 người đã thiệt mạng và hơn 80 người bị thương trong hai vụ tấn công ở phía bắc Iraq vào ngày 14/9.

Trong vụ tấn công đầu tiên, các tay súng đã xông vào một nhà hàng ven đường gần Nasiriya, thủ phủ của tỉnh Dhiqar rồi nổ súng xối xả, BBC dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Iraq cho biết.

Ảnh minh họa: Reuters

Ngay sau đó, một quả bom đã phát nổ tại một trạm kiểm soát gần đó. Trong số những người thiệt mạng, có 4 người hành hương Iran.

Những người sống sót đang được điều trị tại bệnh viện al-Batha và bệnh viện Nasiriyah nhưng dự kiến số nạn nhân tử vong sẽ tiếp tục tăng, giám đốc cơ quan y tế thành phố Jasim al-Khalidi nói với hãng thông tấn Reuters.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ các tấn công trên.

Theo các báo cáo, những kẻ tấn công đã cải trang thành các thành viên của Hashd al-Shaabi (Popular Mobilisation), một nhóm dân quân người Shia cùng lực lượng chính phủ Iraq chiến đấu chống IS.

Tác giả: Sầm Hoa

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: thiệt mạng , Iraq , tấn công , IS

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok