Pháp luật

Tạm giữ người mẹ ôm con lên đường tàu tự tử

Phát hiện người mẹ ôm con nằm ở đường ray, tài xế tàu hàng đã kéo phanh và kịp thời dừng lại. Thấy vậy, người phụ nữ này ôm con chạy ra cánh đồng rồi bỏ con lại…

Chiều 8/5, CQĐT Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Đỗ Thị Soa (SN 1987), trú xã Hưng Tân để điều tra làm rõ cái chết của cháu N.T.P.T (7 tuổi) học lớp 1, con gái của Soa.

Theo đó, vào khoảng 5h cùng ngày, người dân phát hiện Soa dựng xe máy rồi ôm con lên đường sắt đoạn qua xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên. Lúc này, tàu hàng đang chạy đến, tài xế nhìn thấy và đã kịp thời cho tàu dừng lại.

Nơi phát hiện thi thể cháu T.

Thấy vậy, Soa ôm con gái bỏ chạy. Khi chạy ra cánh đồng, Soa bỏ con gái lại ở khu ruộng hoang. Chạy được một lúc thì người phụ nữ bị mọi người giữ lại trong tình trạng hoảng loạn. Lúc này, cháu T. cũng được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt ở hiện trường để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Đến 11h cùng ngày, cơ quan công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bên đường sắt Bắc - Nam. Trên thi thể cháu T. có một số vết thương.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, nạn nhân được người thân đưa về quê để làm lễ mai táng.

Tác giả: Tùng Lâm (T/h)

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: : tạm giữ , giết con , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok